1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 120 tên lửa dội về phía Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine cho biết, hơn 120 tên lửa bay nhắm vào các khu vực của nước này trong đợt tập kích mới nhất của Nga vào hôm nay 29/12.

Hơn 120 tên lửa dội về phía Ukraine - 1

Các ô tô bị thiêu rụi trong vụ tập kích của Nga nhằm vào Kiev hôm 10/10 (Ảnh: Reuters).

Guardian đưa tin, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết, sáng nay 29/12, hơn 100 tên lửa bay về phía Ukraine thành từng đợt khác nhau, còi báo động vang khắp nơi. Mykhailo Podolyak, một cố vấn khác của Tổng thống Ukraine, sau đó nói rằng tổng cộng hơn 120 tên lửa đã nhắm vào nước này.

Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Kryvyi Rih, cho hay các tên lửa phóng từ Biển Đen đã nhắm vào Ukraine.

BBC dẫn các nguồn tin khác nhau cho biết, các tên lửa dường như được phóng đi cả từ trên không và trên biển.

Theo ghi nhận của các phóng viên Reuters, những tiếng nổ lớn dội lên ở những khu vực như Kiev, Zhytomyr và Odessa. Trong khi đó, các vùng Odessa, Dnipropetrovsk thông báo cắt điện để hạn chế tổn thất cho hệ tầng năng lượng.

Chính quyền quân sự thành phố Kiev viết trên Telegram: "Người dân Kiev chú ý! Hệ thống phòng không kích hoạt! Hãy bình tĩnh! Ở yên nơi trú ẩn cho đến khi hết còi báo động".

Thống đốc vùng Mykolaiv Vitaliy Kim cũng cho biết trên Telegram: "Chúng tôi đã bắn hạ 3 tên lửa trên biển. Hai tên lửa khác cũng bị đánh chặn".

Cùng ngày, Thị trưởng tỉnh Kharkov Ihor Terekhov xác nhận hàng loạt vụ nổ ở thành phố Kharkov, song chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về tình hình thương vong, thiệt hại.

Những tiếng nổ lớn cũng xuất hiện ở tỉnh Lviv, khu vực xa chiến tuyến nằm ở miền Tây Ukraine.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận, nhưng nếu thông tin được xác nhận, đây có thể là vụ tập kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Moscow nhằm vào Ukraine.

Kể từ đầu tháng 10, Nga liên tục tiến hành các cuộc tập kích diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Giới chức Nga tuyên bố, chiến thuật này nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Ukraine và ngăn chặn dòng vũ khí của phương Tây đổ về đây.

Ukraine cho biết, các cuộc tập kích của Nga đã khiến hơn một nửa hạ tầng điện của nước này hư hại, hàng triệu người dân rơi vào cảnh mất điện trong mùa đông băng giá.

Để bảo vệ hạ tầng điện cũng như những hạ tầng trọng yếu khác, Ukraine kêu gọi phương Tây viện trợ nhiều hơn nữa hệ thống phòng không hiện đại, đồng thời cung cấp máy phát điện để giúp đối phó với tình trạng thiếu hụt điện hiện nay.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 11 nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giao tranh ở cả chiến trường miền Đông và miền Nam đều khốc liệt. Giới chức Ukraine cho biết, những ngày qua, Nga tăng cường tập kích trở lại thành phố Kherson ở miền Nam sau khi rút quân khỏi đây, chính quyền buộc phải sơ tán người dân. Cùng lúc đó, Bakhmut, ở miền Đông, được coi là mặt trận khốc liệt và khó khăn nhất đối với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra "công thức hòa bình" gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có đề nghị Nga rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ đề xuất này. "Không thể có một kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine mà không tính đến thực trạng hiện nay liên quan đến lãnh thổ Nga, với việc 4 khu vực sáp nhập vào Nga. Những kế hoạch không tính đến những thực tế này thì không thể gọi là kế hoạch hòa bình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 28/12.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine