Ukraine thừa nhận không còn được mời gia nhập NATO
(Dân trí) - Nga cho rằng tham vọng gia nhập liên minh quân sự NATO của Ukraine là lý do đằng sau việc Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Ukraine không còn được mời gia nhập NATO vì Mỹ không ủng hộ tư cách thành viên của nước này, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận với các phóng viên.
"Đáng tiếc là chúng tôi không được gia nhập NATO. Ukraine không được mời vào NATO, và không có gì để thảo luận ở đây. Mỹ, với tư cách là đồng minh chính của NATO, không ủng hộ Ukraine trở thành thành viên của NATO. Hiện tại, tình hình là như vậy", ông Zelensky nói khi được một phóng viên hỏi liệu ông có sẵn sàng chấp nhận tình trạng trung lập của Ukraine hay không.
Đồng thời, ông Zelensky phủ nhận việc ông từng tuyên bố sẵn sàng "thảo luận về vấn đề trung lập của Ukraine".
Ông Zelenskyy cũng khẳng định trong một cuộc họp báo với EU rằng Crimea là "một bán đảo của Ukraine" khi được hỏi liệu Ukraine có thể nhượng bộ lãnh thổ cho Nga trong một thỏa thuận hòa bình hay không.
Ông cũng nhấn mạnh rằng "tất cả các nhà máy điện hạt nhân đều thuộc về người dân Ukraine" sau khi Tổng thống Donald Trump đề xuất rằng Mỹ có thể tiếp quản việc quản lý một trong các cơ sở này.
Ông Zelenskyy chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đưa ra "những yêu cầu không cần thiết" trong một thỏa thuận hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow "phải bắt đầu thực hiện những gì mình hứa với thế giới".
Ông Zelenskyy tin rằng "hòa bình bền vững có thể đạt được trong năm nay" sau cuộc gọi với ông Trump.
Cuối năm ngoái, Ukraine thừa nhận họ khó có thể vào NATO khi xung đột đang diễn ra nhưng đề xuất phương án để có thể vào được khối liên minh quân sự trong tương lai.
Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine Igor Zhovkva gợi ý Ukraine có thể chấp nhận mô hình gia nhập được áp dụng cho Thụy Điển và Phần Lan, "những nước đã nhận được lời mời tham gia liên minh", nhưng những lời mời này chỉ có hiệu lực sau khi đáp ứng được một số điều kiện nhất định.
Một kịch bản từng được xem xét là "kế hoạch Đức" vì gợi nhớ đến trải nghiệm của Đức trong Chiến tranh Lạnh. Theo đó, các khu vực phía tây Ukraine sẽ gia nhập NATO, trong khi các khu vực đang diễn ra giao tranh sẽ vẫn nằm ngoài liên minh.
Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, chính quyền của ông đã nhiều lần nhấn mạnh rằng viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO là không thực tế.
"Họ quên câu chuyện NATO đi. Có lẽ đó là lý do khiến mọi chuyện bắt đầu", Tổng thống Donald Trump tuyên bố hồi tháng 2 khi được hỏi về "những nhượng bộ" nào có thể được đưa ra trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ các điều kiện để giải quyết xung đột ở Ukraine trong một cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga vào mùa hè năm 2024.
Các yêu cầu của ông bao gồm Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập, cũng như từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Ngoài ra, Moscow còn yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt của phương Tây, đảm bảo Ukraine duy trì quy chế phi liên kết và phi hạt nhân, đồng thời bảo vệ quyền lợi, tự do và lợi ích của các công dân nói tiếng Nga tại Ukraine.