1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thống kê thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng sau 10 tháng chiến sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết, hàng chục nghìn cơ sở hạ tầng Ukraine đã bị hư hại kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự.

Ukraine thống kê thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng sau 10 tháng chiến sự - 1

Lính cứu hỏa Ukraine khẩn trương dập tắt đám cháy sau một vụ tập kích tên lửa của Nga (Ảnh: Reuters).

Trả lời kênh Rada, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Ukraine Yevgeny Yenin ngày 27/12 cho biết, hơn 700 cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này đã bị hư hại ở Ukraine kể từ tháng 2 năm nay - thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

"Tổng cộng, theo thông tin mà chúng tôi có cho đến hôm nay, hơn 35.000 cơ sở đã bị hư hại. Trong số đó, 702 điểm là cơ sở hạ tầng quan trọng, ví dụ như đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, trạm biến áp điện, cầu", ông Yenin nói.

Kể từ khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi cuối tháng 2, Nga đã thực hiện các vụ tập kích bằng vũ khí chính xác vào cơ sở quân sự của Ukraine.

Nga gia tăng cường độ tấn công vào các mục tiêu chủ chốt của Ukraine kể từ ngày 10/10 khi sử dụng số lượng lớn tên lửa, máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của đối thủ.

Nga tuyên bố, vụ tấn công này nhằm đáp trả cáo buộc Ukraine tấn công làm hư hỏng cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga, điều mà Kiev không nhận trách nhiệm.

Trong 2 tháng qua, Nga đã dùng khí tài chính xác cao tấn công các trạm kiểm soát quân sự, năng lượng và cơ sở viễn thông của Ukraine. Điều này dẫn tới tình trạng cắt điện khẩn cấp trên diện rộng ở Ukraine từ giữa tháng trước. Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal sau đó cho biết, gần một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước đã ngừng hoạt động vì các vụ tập kích liên tục của Nga.

Ukraine và phương Tây cho rằng, Nga đang áp dụng chiến thuật tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối thủ trong mùa đông lạnh giá để làm suy giảm tinh thần của Kiev nhằm buộc Ukraine phải nhượng bộ.

Trong khi đó, Nga nói rằng, các vụ tấn công của họ nhằm làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc đưa binh sĩ, vũ khí, trang thiết bị quân sự ra tiền tuyến.

Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết, hơn 1.300 mục tiêu trọng yếu tại Ukraine đã bị tập kích bằng tên lửa dẫn đường trong 10 tháng chiến sự.

Hôm 27/12, Phó Thị trưởng Kiev Pyotr Panteleyev cho hay, thủ đô của Ukraine sẽ đối mặt với việc bị cắt điện khẩn cấp trong suốt mùa đông.

"Tình hình rất khó khăn và chúng tôi thấy điều đó vào các ngày trong tuần khi vẫn xảy ra cắt điện. Các vụ cắt điện không được lên lịch trước, nhưng phần lớn liên quan là do sự cố khẩn cấp. Thực tế là chúng ta sẽ phải đối mặt tình hình này qua mùa đông. Chúng ta phải hiểu điều đó", ông nói, nhấn mạnh quá trình sửa chữa vẫn đang được tiến hành.

Sergey Kovalenko, tổng giám đốc của nhà cung cấp điện YASNO, ngày 21/12 nói, Kiev đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì mất điện do 60% máy biến áp điện của thành phố đã ngừng hoạt động.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cảnh báo rằng trong trường hợp mất điện kéo dài, cư dân thủ đô Kiev có thể sẽ không có hệ thống sưởi trung tâm vào mùa đông. Chính quyền Kiev kêu gọi người dân dự trữ nước cho các nhu cầu sinh hoạt và kỹ thuật vì mất điện kéo dài có thể gây ra các vấn đề về nguồn nước.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine