1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa thêm quân tới tiền tuyến, Ukraine cảnh báo đợt tập kích mới

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine cho biết Nga đưa thêm binh lính và khí tài tới tiền tuyến, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo các đợt tấn công mới của Moscow.

Nga đưa thêm quân tới tiền tuyến, Ukraine cảnh báo đợt tập kích mới - 1

Đoàn xe của lực lượng thân Nga ở Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo cập nhật của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 23/12, Nga đã tăng cường số lượng binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự được chuyển đến tiền tuyến ở Ukraine bằng đường sắt.

Quân đội Ukraine cũng cho biết, lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở các khu vực Bakhmut, Avdiivka và Lyman ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine trong ngày 23/12. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và 4 cuộc không kích, 16 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phóng loạt vào các mục tiêu của Ukraine. 

Trong bài phát biểu thường kỳ vào tối 23/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các đợt tấn công mới của Nga vào dịp Giáng sinh.

"Trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ đang đến rất nhanh, Nga có thể lại đẩy mạnh các hoạt động của họ", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đáp trả các động thái quân sự của Nga. Ông kêu gọi người dân Ukraine tuân thủ nghiêm túc các cảnh báo không kích trước nguy cơ Nga gia tăng các hành động quân sự.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho những tháng tới và năm tới nói chung. Nhiệm vụ của chúng tôi không thay đổi: giải phóng lãnh thổ của chúng tôi, đảm bảo an toàn cho người dân của chúng tôi, khôi phục đất nước của chúng tôi sau các cuộc tấn công của Nga", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng nêu các nhiệm vụ chính mà các nhà ngoại giao Ukraine phải hoàn thành trong năm tới, bao gồm bắt đầu đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO theo kế hoạch và đảm bảo kết quả cụ thể của hội nghị thượng đỉnh này đối với Ukraine, khôi phục hệ thống năng lượng của Ukraine và đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong quá trình phục hồi sau các cuộc tấn công của Nga, đồng thời thực hiện Kế hoạch phục hồi nhanh.

Các nhiệm vụ khác bao gồm đưa ra các gói trừng phạt mới nhằm vào Nga để Moscow cảm thấy thực sự áp lực, hỗ trợ tìm kiếm và đóng băng tài sản của Nga và những người có liên quan đến Moscow trên lãnh thổ của các nước sở tại, hỗ trợ đưa người dân Ukraine về nước.

Phát biểu trên của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi ông kết thúc chuyến thăm Mỹ trong tuần này. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2 năm nay. Chuyến thăm được đánh giá có ý nghĩa quan trọng khẳng định mối quan hệ giữa Ukraine với Mỹ trong bối cảnh Kiev kêu gọi Washington và đồng minh tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế, nhân đạo.

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Zelensky, Mỹ đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá gần 2 tỷ USD cho Ukraine, trong đó lần đầu tiên có hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot giúp Ukraine đối phó với các trận tập kích tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine