1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ukraine tấn công phá hủy vũ khí Nga tại căn cứ ở Syria?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Ukraine đưa tin, tình báo nước này được cho đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Nga ở Syria, gây thiệt hại cho phía Moscow.

Ukraine tấn công phá hủy vũ khí Nga tại căn cứ ở Syria? - 1

Hình ảnh mà truyền thông Ukraine mô tả là Kiev tấn công mục tiêu Nga ở Syria (Ảnh: Kyiv Post).

Kyiv Post đưa tin, họ sở hữu một số hình ảnh cho thấy các đơn vị của Cục Tình báo Trung ương Ukraine (HUR) tấn công phá hủy tài sản quân sự của Nga tại Syria.

Theo nguồn tin từ cơ quan tình báo, Kyiv Post nói rằng nhóm Khimik đã thực hiện một cuộc tấn công phức tạp nhằm vào các vị trí của lực lượng Nga ở Syria vào cuối tháng 7. Nguồn tin nói, vụ tấn công đã khiến Nga chịu thiệt hại, nhưng không nêu cụ thể. 

Mục tiêu của cuộc tấn công là thiết bị quân sự của Nga tại căn cứ không quân Kuweires, nằm ở phía đông Aleppo, theo báo Ukraine.

Theo Kyiv Post, các bằng chứng cho thấy Ukraine đã phá hủy của Nga hệ thống tác chiến điện tử, dùng UAV tấn công các mục tiêu quân sự trong căn cứ của Moscow.

Nguồn tin nói rằng, vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad ở Điện Kremlin hôm 24/7.

Nga đã kiểm soát và sử dụng căn cứ không quân Kuweires cho mục đích quân sự kể từ năm 2015. Tình báo Kiev nói với Kyiv Post rằng, căn cứ này dường như được sử dụng để huấn luyện và di chuyển lính đánh thuê trong cuộc chiến ở Ukraine.

Cả Nga và Syria chưa bình luận về các thông tin nói trên.

Hồi đầu tháng 6, Kyiv Post từng đưa tin về việc đặc nhiệm Ukraine tấn công các điểm kiểm soát quân sự, cứ điểm, thiết bị quân sự của Nga ở Syria.

Nguồn tin nói rằng, kể từ đầu năm nay, Ukraine đã hỗ trợ các nhóm vũ trang đối lập với chính quyền ông Assad để thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Nga ở Syria.

Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria năm 2015 theo đề nghị từ chính quyền Assad nhằm giúp quốc gia Trung Đông đối phó với nhóm khủng bố IS.

Sau khi tuyên bố tiêu diệt IS, Nga đã rút một phần quân về nước và vẫn duy trì hiện diện quân sự ở Syria cho tới nay.

Năm ngoái, Kiev cho rằng, Nga đã chuyển binh sĩ và vũ khí từ Syria về chiến trường Ukraine, dẫn tới việc lực lượng Moscow ở quốc gia Trung Đông trở nên dễ tổn thương hơn trong những cuộc tấn công tiềm tàng.

Ukraine cáo buộc, Nga đã mở các trung tâm tuyển quân ở Syria để tuyển lính đánh thuê cho cuộc chiến ở Ukraine. Vào tháng 5/2023, lãnh đạo tình báo Ukraine Kyrylo Budanov cảnh báo sẽ tấn công binh sĩ Nga "ở bất cứ nơi đâu trên thế giới mà họ có thể xuất hiện".

Ngoài Syria, đặc nhiệm Ukraine được cho cũng tấn công các nhóm lực lượng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đang triển khai ở Sudan và các khu vực khác ở châu Phi.

Tháng trước, nhà báo người Mỹ David Kirichenko đã viết trên The Hill rằng: "Ukraine đang chiến đấu với lực lượng Moscow không chỉ ở trên lãnh thổ Ukraine, ở trong nước Nga mà cả ở châu Phi và Syria".

Dựa trên một tài liệu mật từ cơ quan tình báo Mỹ, ông Kirichenko cho biết, Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine (GRU) trước đó đã lên kế hoạch hỗ trợ người Kurd bí mật tấn công quân đội Nga ở Syria vào đầu năm 2023.

"Mục đích tấn công quân đội Nga ở Syria là buộc Moscow chuyển nguồn lực quân sự khỏi Ukraine, để tăng cường phòng thủ cho Syria. Các sĩ quan của Kiev đã huấn luyện Lực lượng Dân chủ Syria sử dụng những UAV tiên tiến nhất", tài liệu cho hay.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine