1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine rút quân, thành phố miền Đông thất thủ trước hỏa lực Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine đang rút khỏi Severodonetsk, nhượng bộ thành phố này cho Nga và đặt tỉnh Lugansk gần như dưới sự kiểm soát của Moscow sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt.

Ukraine rút quân, thành phố miền Đông thất thủ trước hỏa lực Nga - 1

Lính Ukraine giao tranh với lực lượng Nga ở Severodonetsk (Ảnh: Reuters).

Các binh sĩ Ukraine cuối cùng từng chiến đấu tại thành phố Severodonetsk ở miền Đông đã được lệnh rút lui để tránh bị bao vây trước sức ép hỏa lực áp đảo của quân đội Nga. Hiện vẫn còn khoảng 12.000 dân thường ở lại Severodonetsk, trong tổng số 160.000 dân trước khi xung đột nổ ra.

Severodonetsk là một trong những thành trì lớn cuối cùng của lực lượng Ukraine tại tỉnh Lugansk. Tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai ngày 24/6 cho biết, quân đội Ukraine đưa ra quyết định rút lui vì lo ngại số người thiệt mạng có thể tăng lên mỗi ngày.

"Việc ở lại không còn ý nghĩa gì", ông Gaidai tuyên bố.

Ông Gaidai cho biết Severodonetsk "gần như biến thành đống đổ nát" do các trận pháo kích liên tục. "Tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị phá hủy. 90% thành phố bị phá hoại, 80% nhà cửa sẽ phải phá bỏ", ông Gaidai nói thêm.

Trong những tuần gần đây, giao tranh ác liệt trên đường phố đã đẩy lực lượng Ukraine rút khỏi phần lớn thành phố, khiến họ chỉ còn kiểm soát các khu công nghiệp.

"Lực lượng của chúng ta phải rút lui và tiến hành một cuộc rút lui chiến thuật vì về cơ bản không còn gì để phòng vệ. Thứ nhất, không còn thành phố nào ở đó. Thứ hai, chúng ta không thể để họ bao vây", Oleksandr Musiyenko, nhà phân tích quân sự tại Kiev, nhận định.

Ukraine rút quân, thành phố miền Đông thất thủ trước hỏa lực Nga - 2

Bản đồ các thành phố miền Đông Ukraine (Ảnh: Telegraph).

Nga hiện tập trung lực lượng vào Lysychansk, thành phố đối diện Severodonetsk bên kia sông Donets và là thành phố cuối cùng do Ukraine nắm quyền kiểm soát ở tỉnh Lugansk. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk hôm 24/6 cho biết các lực lượng Nga đang tìm cách bao vây Lysychansk.

Một quan chức địa phương của Ukraine xác nhận, quận Hirske ở phía nam Lysychansk đã bị lực lượng Nga "kiểm soát hoàn toàn". Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bao vây khoảng 2.000 quân Ukraine, trong đó có 80 tay súng nước ngoài, tại Hirske.

Bộ tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân Nga đã khai hỏa từ xe tăng, súng cối, pháo và máy bay quân sự, cũng như tiến hành các cuộc không kích gần Lysychanskl Sievierodonetsk và các thị trấn lân cận.

Theo Thị trưởng Severodonetsk toàn bộ 3 cây cầu mở lối thoát hiểm ở phía tây qua sông Donets đến thành phố Lysychansk đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh, trong khi tình hình nhân đạo trở nên nguy cấp. Giới phân tích dự đoán Nga sẽ mất hơn một tuần để kiểm soát hoàn toàn Lysychansk với đà tiến công như hiện nay.

Nếu Nga kiểm soát Severodonetsk và Lysychansk, nước này có thể tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Sau khi kiểm soát Donbass, Nga có thể thiết lập một hành lang trên bộ nối từ miền đông Ukraine đến bán đảo Crimea.

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng việc mất kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ ở Donbass không phải vấn đề quá nghiêm trọng đối với Kiev.

"Nga từng muốn kiểm soát Donbass trước ngày 9/5. Nhưng tới ngày 24/6, chúng tôi vẫn đang ở đây và đang chiến đấu. Rút lui khỏi một vài trận chiến không có nghĩa là thua trận hoàn toàn", Ngoại trưởng  Dmytro Kuleba nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Italy.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine