1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine không nhượng bộ lãnh thổ, bác khả năng thỏa hiệp với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố không sẵn sàng thỏa hiệp với Nga và từ bỏ bất kỳ vùng lãnh thổ nào để chấm dứt chiến tranh.

Ukraine không nhượng bộ lãnh thổ, bác khả năng thỏa hiệp với Nga - 1

Cố vấn an ninh Mỹ Jake Sullivan phát biểu cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tại hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ ngày 16/6 (Ảnh: Reuters).

Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với các phóng viên trong chuyến thăm Washington hôm 3/7 rằng Kiev sẽ lắng nghe bất kỳ lời khuyên nào về cách đạt được "hòa bình công bằng" trong cuộc chiến với Nga.

"Tuy nhiên, chúng tôi chưa sẵn sàng thỏa hiệp vì những điều và những giá trị rất quan trọng như độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền", ông Yermak tuyên bố.

Chuyến thăm của ông Yermak diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới tại thủ đô của Mỹ. Cuộc xung đột Ukraine được cho là chủ đề thảo luận chính tại hội nghị.

Khi được hỏi Ukraine đánh giá thế nào về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giải quyết cuộc xung đột Ukraine, ông Yermak nói: "Câu trả lời trung thực là: Tôi không biết. Hãy chờ xem".

Quan chức Ukraine nói rằng Kiev sẽ vận động chính quyền mới của Mỹ tiếp tục viện trợ, đồng thời cho biết Ukraine đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Washington và cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ vẫn ủng hộ Ukraine sau hai năm chiến tranh.

"Đó sẽ là quyết định của người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn này", ông Yermak nói về cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 50 tỷ USD kể từ năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 2/7 cho biết Washington sẽ sớm công bố khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá hơn 2,3 tỷ USD cho Ukraine.

Ông Trump, 78 tuổi, hiện là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa Mỹ. Ông Trump nhiều lần khẳng định có thể chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào cuối năm nay. Ông cho biết, ông sẽ buộc lãnh đạo Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với những nhượng bộ nhất định.

Cụ thể, Washington sẽ cắt viện trợ cho Ukraine nếu nước này từ chối đàm phán. Ngược lại, nếu Nga từ chối đàm phán, Washington sẽ cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine.

Một số nguồn tin cho hay, ông Trump dường như sẽ buộc Kiev phải nhượng bộ về lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Zelensky tháng trước tuyên bố Ukraine "không muốn kéo dài xung đột" và sẽ "đưa một kế hoạch giải quyết lên bàn đàm phán trong vòng vài tháng tới".

Ông cũng nêu rõ, Ukraine không loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, nhưng chúng chỉ có thể được tổ chức thông qua các bên trung gian như trường hợp đạt được thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen năm 2022. Ông đề xuất, có thể mời các nước khác làm trung gian. 

Trong khi đó, Nga coi "công thức hòa bình" mà tổng thống Ukraine đưa ra không phải khởi đầu cho bất cứ cuộc hòa đàm nào và Moscow thậm chí không hề thảo luận về công thức đó. Moscow tuyên bố, bất cứ kế hoạch đàm phán hòa bình nào đều phải dựa trên tình hình thực tế về lãnh thổ, xem xét đến các lợi ích an ninh của Nga.

Theo Reuters