1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga tấn công dữ dội chưa từng có vào hạ tầng năng lượng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Ukraine thừa nhận các cuộc tấn công gần đây của Nga là đòn tập kích dữ dội nhất vào hạ tầng năng lượng của Kiev kể từ khi chiến sự bùng phát.

Ukraine nói Nga tấn công dữ dội chưa từng có vào hạ tầng năng lượng - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một trạm biến áp điện sau vụ tấn công tên lửa vào Kharkov vào tháng trước (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng năng lượng Ukraine German Galushchenko ngày 8/4 cho biết Nga đã tấn công tới 80% các nhà máy điện than và khí đốt và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây.

Đây được xem là đợt tấn công dữ dội nhất của Nga vào cơ sở năng lượng Ukraine kể từ khi chiến sự giữa 2 nước bùng phát vào tháng 2/2022.

Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào lưới điện của Ukraine kể từ cuối tháng 3, gây mất điện diện rộng ở thành phố Kharkov tại phía đông bắc.

"Có tới 80% sản lượng nhiệt điện bị Nga tấn công. Hơn một nửa sản lượng thủy điện và một số lượng lớn các trạm biến áp trở thành mục tiêu tập kích", ông Galushchenko cho biết.

"Đây là đợt tấn công lớn nhất nhằm vào ngành năng lượng Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát", ông nói. 

Trước khi chiến sự nổ ra, sản lượng điện của Ukraine khá cân bằng giữa các nguồn than, khí đốt tự nhiên và hạt nhân, trong khi thủy điện chiếm phần nhỏ hơn. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất đất nước ở Zaporizhia đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ khi xung đột nổ ra.

Ông Galushchenko nói rằng "quy mô và tác động của những cuộc tấn công năm nay lớn hơn nhiều" so với các cuộc tập kích vào mùa đông từ năm 2022-2023 khi hàng triệu người chịu cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm.

Các cuộc tấn công của Nga trong năm nay có sức phá hủy lớn hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng và một số nơi có thể mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại.

Ông Galushchenko cũng chỉ ra rằng Nga dường như đang nâng cấp các vũ khí tấn công cơ sở năng lượng Ukraine. Theo ông, phiên bản mới của UAV tự sát và tên lửa mà Nga sử dụng đang khiến các vụ tấn công gây ra thiệt hại lớn hơn. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về điều này.

Trong khi đó, DTEK Group, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, ước tính chi phí khôi phục các nhà máy nhiệt điện bị hư hại sau hai cuộc tấn công lớn của Nga hồi tháng 3 là 230 triệu USD.

Chi phí cho hoạt động sửa chữa sau mùa đông năm ngoái là 126 triệu USD. Con số năm nay gấp đôi cho thấy mức độ tàn phá của các đợt tấn công năm nay cao hơn nhiều. 

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine