1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích lớn vào các cơ sở năng lượng, Ukraine thiệt hại nặng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga và Ukraine công bố thiệt hại của Kiev sau khi Moscow mở cuộc tập kích lớn chưa từng có vào cơ sở năng lượng đối phương kể từ khi chiến sự bùng phát.

Nga tập kích lớn vào các cơ sở năng lượng, Ukraine thiệt hại nặng - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy do các cuộc tấn công của Nga vào Kharkov (Ảnh: Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine).

Quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine hôm 22/3. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã ngăn chặn thành công khả năng sản xuất vũ khí và đạn dược mới của Kiev.

Trong thông báo, Nga nói rằng cuộc tấn công sử dụng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, khu phức hợp công nghiệp - quân sự, các nút giao thông đường sắt, kho vũ khí và các khu vực triển khai nơi quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài có mặt.

"Kết quả của cuộc tấn công là các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất và sửa chữa vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược đã dừng hoạt động", thông báo viết.

Nga tập kích lớn vào các cơ sở năng lượng, Ukraine thiệt hại nặng - 2

Hiện trường một vụ tấn công (Ảnh: Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine).

Theo thống kê từ phía Ukraine, Nga bắn hơn 150 tên lửa, UAV vào các mục tiêu đối phương. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galushchenko nhấn mạnh đây có thể được xem là cuộc tập kích lớn nhất nhằm vào cơ sở năng lượng của phía Kiev kể từ khi chiến sự bùng phát giữa 2 nước hơn 2 năm trước.

Theo cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine (SES), ít nhất 5 thường dân thiệt mạng, 14 người khác bị thương và 3 người mất tích.

Các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu ở vùng Zaporizhia, Khmelnytskyi, Odessa, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Vinnytsia, Lviv và Ivano-Frankivsk.

Tình trạng mất điện trên diện rộng được ghi nhận. Ở Kharkov, khoảng 700.000 người dùng vẫn chưa có điện. Nhà điều hành lưới điện Ukraine cho biết đã xảy ra tình trạng mất điện khẩn cấp tại 7 khu vực trên khắp đất nước.

Nga tập kích lớn vào các cơ sở năng lượng, Ukraine thiệt hại nặng - 3

Zaporizhia tan hoang vì vụ tấn công (Ảnh: DW).

Nga tuyên bố các cuộc tấn công đã phá hủy các thiết bị quân sự do NATO cung cấp cho Kiev. Nga nói thêm rằng họ đã làm gián đoạn việc chuyển quân Ukraine ra tiền tuyến trong khi tấn công các khu vực nơi quân đội và lính đánh thuê nước ngoài đang hồi phục sau các trận chiến.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công lớn đã được hoàn thành".

Truyền thông Ukraine đăng tải những bức ảnh cho thấy thiệt hại nặng của phía Kiev. Một trong những vụ tấn công lớn là nhằm vào nhà máy thủy điện Dnepr ở thành phố Zaporizhia do Ukraine kiểm soát.

Người đứng đầu công ty năng lượng Ukraine Ukrhydroenergo Igor Sirota cho biết nhà máy trên đã hư hại nghiêm trọng.

"Chúng tôi đang mất nhà máy", ông cảnh báo. Ông nói thêm rằng tổ máy thứ hai của nhà máy đã bị trúng đạn và "bộ phận hỗ trợ đã bị hư hỏng… Nói cách khác, Dnepr HPP-2 đang trong tình trạng nguy kịch, Dnepr HPP-1 cũng không hoạt động".

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết chỉ trong tuần qua Moscow đã thực hiện 49 cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm cả bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, vào các mục tiêu của Ukraine.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công này nhằm trả đũa cho cáo buộc Kiev liên tục pháo kích vào các khu vực biên giới cũng như nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Nga cho biết thêm, các cuộc tấn công đã tấn công thành công vào các trung tâm chỉ huy, sân bay và cơ sở công nghiệp của Ukraine, kho chứa máy bay không người lái của không quân và hải quân, căn cứ hậu cần, cũng như các khu vực triển khai của quân đội và lính đánh thuê Ukraine.

Theo RT, UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine