1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga biến giá rét thành "vũ khí hủy diệt", kêu gọi viện trợ khẩn cấp

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang cố sử dụng giá rét trong mùa đông này như "vũ khí hủy diệt hàng loạt" khi tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Ukraine nói Nga biến giá rét thành vũ khí hủy diệt, kêu gọi viện trợ khẩn cấp - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Điện Kremlin muốn biến giá rét trong mùa đông này thành vũ khí hủy diệt hàng loạt. Để sống sót qua mùa đông này và ngăn Nga biến giá rét thành công cụ khuất phục, chúng tôi cần rất nhiều thứ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến trước các thị trưởng Pháp hôm 22/11.

Ông Zelensky kêu gọi Hiệp hội Thị trưởng Pháp gửi máy phát điện, hỗ trợ các hoạt động rà phá bom mìn và cung cấp thiết bị cho các dịch vụ khẩn cấp và y tế của Ukraine.

"Tôi kêu gọi các bạn hãy giúp đỡ một cách cụ thể và hỗ trợ các thị trấn cũng như các cộng đồng chống lại cuộc chiến của Nga", nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 21/11 cảnh báo hàng triệu người Ukraine đang gặp nguy hiểm khi lưới điện của nước này phải vật lộn dưới hàng loạt cuộc tấn công của Nga.

Ngày 15/11, Ukraine cáo buộc Nga thực hiện cuộc tập kích được xem là lớn chưa từng có vào nước láng giềng với gần 100 tên lửa, cùng hàng loạt máy bay không người lái (UAV) tự sát. Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị vô hiệu hóa sau trận tập kích tên lửa của Nga.

Ông Shmyhal cáo buộc Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Ukraine, khiến người dân Ukraine sống trong cảnh mất điện, nước cũng như hệ thống sưởi và đường dây liên lạc trong bối cảnh mùa đông đang tới gần.

Thủ tướng Shmyhal cho biết, kể từ ngày 11/10, Ukraine đã ngừng xuất khẩu điện sang các nước EU do hậu quả của cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào hệ thống năng lượng Ukraine. Giới chức Ukraine ước tính người dân nước này có thể đối mặt với tình trạng mất điện luân phiên thường xuyên cho đến ít nhất là cuối tháng 3/2023.

Tổng thống Zelensky xác nhận hơn 10 triệu người Ukraine sống trong cảnh không có điện, đồng thời cho biết hầu hết các khu vực bị mất điện tập trung ở Vinnytsia, Odesa, Sumy và thủ đô Kiev.

Hôm 16/11, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ xây dựng mạng lưới điện song song để đảm bảo nguồn cung điện trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã thiệt hại nghiêm trọng.

Kiev là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Thủ đô của Ukraine nhiều lần rơi vào tình trạng mất điện, nước và hệ thống sưởi ở nhiều khu vực khi mùa đông đến gần.

Trong bài phát biểu trước Hiệp hội Thị trưởng Pháp, ông Zelensky cho biết Ukraine cần phải giải phóng thêm gần 2.000 thành phố và ngôi làng do Nga kiểm soát.

"Tổng cộng có 2.000 thành phố và ngôi làng chưa được giải phóng. Ít nhất hàng chục khu vực đã bị phá hủy hoàn toàn sau các cuộc tấn công của quân đội Nga, như Mariupol hay Volnovakha. Khi lá cờ Ukraine được đưa trở lại các vùng lãnh thổ được giải phóng, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để mang lại cuộc sống bình thường cho các khu vực này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine