1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky: Nếu vượt qua được mùa đông, Ukraine sẽ thắng Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng, nếu Ukraine trụ được qua mùa đông, Kiev sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga.

Ông Zelensky: Nếu vượt qua được mùa đông, Ukraine sẽ thắng Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Tass).

Ukrainska Pravda đưa tin, khi trao đổi với giới truyền thông hôm 16/11, Tổng thống Zelensky nhận định: "Nếu chúng ta trụ được qua được mùa đông và chúng ta chắc chắn sẽ làm được, chúng ta chắc chắn sẽ thắng cuộc chiến này".

Ông cho rằng, Nga đang cạn vũ khí để có thể tiếp tục kéo dài chiến sự. "Hãy tin tôi, những vũ khí mạnh mẽ nhất còn sót lại ở Nga - khí tài mà họ đang và sắp sử dụng, là những thứ cuối cùng họ có", ông nhận định.

Từ tháng trước, Nga đã tăng cường các vụ tập kích hỏa lực nhằm vào Ukraine, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng cho Kiev và nhiều thành phố. Giới quan sát nhận định, Nga dường như đang muốn gia tăng áp lực lên Ukraine trong bối cảnh mùa đông lạnh giá sắp tới gần.

Theo các chuyên gia phương Tây, kho tên lửa của Nga vào thời điểm hiện tại là có hạn. Vì vậy, Moscow có thể gặp khó duy trì cường độ tập kích dữ dội Ukraine trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh họ đang đối mặt với thách thức để bù đắp kho vũ khí khi phải hứng chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Ukraine từng nhiều lần cho rằng, Nga đang sắp hết tên lửa để tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Tuy nhiên, nhận định này chưa có những bằng chứng cụ thể, vì sau mỗi lần Kiev đưa ra nhận xét, Nga đều tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn.   

Ngày 15/11, Ukraine nói rằng, Nga đã thực hiện cuộc tập kích được xem là lớn chưa từng có vào nước láng giềng với gần 100 quả, cùng hàng loạt máy bay không người lái (UAV) tự sát. Mạng lưới cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Hôm 16/11, Tổng thống Zelensky nói rằng, Ukraine sẽ xây dựng mạng lưới điện song song để đảm bảo nguồn cung điện trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã hư hại nặng nề.

"Sự thật là Ukraine đang phát triển một hệ thống cung cấp điện thay thế và thông tin về việc xây dựng hệ thống này không được công khai. Ưu tiên số 1 của chúng tôi hàng ngày là bảo vệ những gì mà chúng tôi có", ông Zelensky cho hay.

Phương án đàm phán hòa bình để khép lại cuộc chiến đã kéo dài 8 tháng qua hiện vẫn chưa rõ ràng khi 2 bên chưa thống nhất quan điểm. 

"Điều kiện hòa bình cho Ukraine vẫn không thay đổi: Ngừng chiến sự ngay lập tức, rút toàn bộ quân đội Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bồi thường thiệt hại và đưa ra các đảm bảo hiệu quả về việc không lặp lại hành động quân sự chống lại Ukraine. Sẽ không thể đạt được hòa bình bền vững với bất kỳ điều kiện nào khác", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko ngày 14/11 nhấn mạnh. 

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/11 nhắc lại lập trường của Nga rằng, Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng Ukraine đã từ chối. Nga nhiều lần tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass - nơi có hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk. 

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine