1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nhận hàng loạt xe tăng của phương Tây trước kế hoạch phản công lớn

Minh Phương

(Dân trí) - Đức đã bàn giao 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine trước thềm kế hoạch phản công của Kiev.

Ukraine nhận hàng loạt xe tăng của phương Tây trước kế hoạch phản công lớn - 1

Binh sĩ Ukraine được huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 tại Đức (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Đức ngày 27/3 xác nhận, 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 của nước này đã đến Ukraine. "Tôi chắc chắn rằng các xe tăng này sẽ góp phần quyết định trên chiến trường", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bình luận trên Twitter.

Theo một nguồn tin an ninh, ngoài các xe tăng, Đức còn bàn giao 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và 2 xe bọc thép khác. Cùng ngày, 3 xe tăng Leopard do Bồ Đào Nha viện trợ cũng đến Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov xác nhận, quân đội nước này còn tiếp nhận xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger của Anh và một số loại xe chiến đấu bộ binh từ Anh, Mỹ, Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của các đồng minh. "Cách đây một năm, không ai có thể ngờ rằng sự hỗ trợ của các đối tác lại mạnh mẽ như vậy... Năm nay, mọi thứ đã thay đổi. Ukraine đã thay đổi thế giới. Sự kiên cường của người dân Ukraine và kỹ năng của quân đội chúng tôi đã thuyết phục mọi người rằng Ukraine sẽ chiến thắng", ông nói.

Hồi tháng 1, Đức và các đồng minh NATO cam kết viện trợ các xe tăng được đánh giá là một trong những loại tốt nhất trong kho vũ khí của phương Tây cho Ukraine. Đức cũng hỗ trợ huấn luyện cho binh sĩ Ukraine vận hành xe tăng và xe chiến đấu bộ binh trong khóa đào tạo kéo dài vài tuần.

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực do Đức sản xuất và được 18 quốc gia sử dụng. Với tầm hoạt động tối đa là 450km và tốc độ tối đa đạt 72km/h, Leopard 2 được trang bị pháo nòng trơn 120mm hoặc súng máy 7,62mm. Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, Leopard 2 có thể bảo vệ binh sĩ và thiết bị khỏi những loại đạn pháo hiện đại nhất cũng như các mối đe dọa. Các chuyên gia phương Tây đều nhất trí rằng các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 là lựa chọn tốt nhất cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Ukraine gần đây tin rằng Moscow sắp tiến hành một cuộc tấn công mới quan trọng trong những tuần tới. Mặc dù Ukraine đã giành được những bước tiến quan trọng, trong trận chiến ở Kiev cũng như ở tỉnh Kharkov và xung quanh khu vực Kherson phía nam, quân đội của họ vẫn gặp khó bởi tình trạng thiếu xe tăng trong khi lực lượng Nga tăng cường điều động những chiếc T-90 hiện đại với nhiều tính năng hơn.

Kiev hy vọng với lực lượng thiết giáp mạnh hơn, họ có thể tiến hành một cuộc phản công nhằm xoay chuyển cục diện xung đột trong thời gian tới. Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi tuần trước tuyên bố chiến dịch phản công của nước này sẽ sớm bắt đầu khi có thêm nhiều viện trợ từ phương Tây. Ông nhấn mạnh, trong lúc chờ đợi nguồn tiếp viện từ phương Tây, việc bảo vệ thành trì Bakhmut, cầm chân lực lượng Nga ở miền Đông là vô cùng cần thiết.

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine