1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu mục tiêu chiến sự hàng đầu, lý giải không huy động thêm quân

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, mục tiêu hàng đầu của Ukraine hiện nay là tỉnh Donetsk ở miền Đông, bởi Nga cũng đang coi đó là mục tiêu số 1, và tình hình ở đây rất khó khăn.

Ukraine nêu mục tiêu chiến sự hàng đầu, lý giải không huy động thêm quân - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Tình hình ở Donetsk đặc biệt khó khăn. Chúng ta đang làm tất cả để kiềm chế hành động của đối phương. Đây là mục tiêu số 1 hiện nay của chúng ta bởi vì Donbass cũng là mục tiêu số 1 của đối phương", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng đêm hôm 26/9.

Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Nga kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Lugansk và dần dần tiến công qua tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Mới đây, khi Ukraine bắt đầu phản công mạnh ở Kharkov, vùng Đông Bắc nước này, Nga đã rút quân khỏi một số khu vực ở đây để củng cố lực lượng theo hướng Donetsk. Donetsk đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn Donbass. Các vùng do Nga hoặc phe ly khai kiểm soát ở Donetsk đang tiến hành trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga bất chấp sự phản đối của Ukraine.

Trong một động thái được cho là nhằm đối phó chiến dịch phản công hiện nay của Ukraine, hôm 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành sắc lệnh động viên một phần. Theo Bộ Quốc phòng Nga, với sắc lệnh này, quân đội Nga có thể huy động 300.000 người từ lực lượng dự bị.

Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, cho biết Kiev sẽ không huy động thêm quân để đáp lại lệnh động viên trên của Moscow. "Chúng tôi đã có lực lượng quân đội dự phòng thông qua việc xây dựng hệ thống phòng thủ lãnh thổ và sẽ tích cực sử dụng các nguồn này. Hiện giờ, Ukraine không có kế hoạch huy động thêm quân. Chúng tôi sẵn sàng cho việc Nga bổ sung lực lượng", ông Podolyak nói.

Ông cũng nhấn mạnh, tuy Ukraine có thể chưa cần huy động thêm quân, nhưng để giành chiến thắng quân sự, Ukraine sẽ cần đến vũ khí, đạn dược, xe tăng…

"Nếu quân đội Ukraine chọc thủng được các lớp phòng thủ của đối phương, thì chúng tôi sẽ tái kiểm soát được thêm nhiều khu vực. Để làm được điều đó, chúng tôi cần phải có một lượng lớn xe tăng và xe thiết giáp, nhưng không phải là những loại xe tăng thiếu hiệu quả như T-55, T-64, thậm chí T-72. Đây là lý do vì sao tôi kêu gọi các quốc gia đối tác, đặc biệt là Đức, rằng nếu họ muốn quân đội Ukraine tránh thương vong và nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột này thì hãy gửi xe tăng Leopard 2 cho chúng tôi", ông Podolyak cho biết.

Chiến sự Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 8. Xung đột tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi tiến trình đàm phán giữa hai nước đình trệ từ cuối tháng 3. Trong khi Nga ra điều kiện Ukraine phải đầu hàng để chấm dứt chiến sự, Kiev tuyên bố nhượng bộ lãnh thổ là "không thể chấp nhận được" và quyết tâm đẩy lùi lực lượng Moscow ra khỏi biên giới.

Ukraine nêu mục tiêu chiến sự hàng đầu, lý giải không huy động thêm quân - 2

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine tính đến ngày 24/9 (Đồ họa: ISW).

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine