1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine dồn dập tập kích Kherson, Nga thay đổi chiến thuật ở Donbass

Minh Phương

(Dân trí) - Trong khi Ukraine tập trung cho chiến dịch phản công ở Kherson, miền Nam nước này, Nga bắt đầu thay đổi chiến thuật nhằm chọc thủng phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở miền Đông.

Ukraine dồn dập tập kích Kherson, Nga thay đổi chiến thuật ở Donbass - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 hôm 1/8 (Ảnh: Getty).

Newsweek dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Ukraine đã tập kích hàng loạt mục tiêu của Nga như các căn cứ quân sự, kho vũ khí xung quanh thành phố Kherson đêm 2-3/8.

Một căn cứ của Nga ở Chornobaivka, ngoại ô Kherson, bị tấn công bằng pháo phản lực HIMARS. Cơ quan Tác chiến miền Nam Ukraine cũng xác nhận thông tin trên Facebook. Một đoạn video chia sẻ trên Telegram cho thấy dường như căn cứ này trúng hỏa lực.

Ngoài ra, quân đội Ukraine thông báo tập kích một kho đạn dược của Nga ở thành phố Berislav thuộc vùng Kherson khiến nó phát nổ. Ukraine cũng tập kích các cứ điểm quan trọng của Nga ở Berislavsky và Bashtansky, cùng với một kho đạn tại đây.

Ukraine bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch phản công nhằm giành lại Kherson những tuần gần đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, chiến dịch này đang dần dần đạt được những bước tiến. Nếu giành lại được Kherson, Ukraine có thể bảo vệ thành phố cảng Odessa, cảng quan trọng nhất của nước này ở Biển Đen. Hơn nữa, điều đó sẽ cắt đứt cầu đường bộ mà Nga lập ra để nối với bán đảo Crimea.

Kiev sử dụng các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS để tấn công các mục tiêu của Nga nằm xa chiến tuyến như các kho đạn, trung tâm chỉ huy. Tướng Mỹ về hưu Mark Hertling nhận định, HIMARS có thể trở thành vũ khí "thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường Ukraine. Mỹ đã cấp 12 tổ hợp HIMARS cho Ukraine và tuyên bố sẽ cấp thêm khí tài này trong gói viện trợ mới trị giá 550 triệu USD dành cho Ukraine.

Chiến dịch phản công của Ukraine ở Kherson buộc Nga phải tái bố trí lực lượng, chuyển bớt một phần binh sĩ và hỏa lực ở mặt trận Donbass sang. Theo hãng tin Pravda, tại Donbass, Nga đang ngày càng triển khai nhiều máy bay hơn để chọc thủng phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở đó.

"Lực lượng Nga đến nay vẫn chưa thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine. Vì vậy, họ đang ngày càng triển khai thêm máy bay. Riêng ngày 2/8, họ tiến hành không kích vùng lân cận của 8 thị trấn và làng mạc nằm trên biên giới hành chính của tỉnh Lugansk và Donetsk", Serhiy Haidai, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Lugansk, cho hay.

Theo ông Haidai, Nga đang đẩy mạnh tấn công lực lượng Ukraine từ nhiều hướng khác nhau nhằm hạ gục các đơn vị Ukraine trong khu vực, ngăn Kiev chuyển quân sang các mặt trận khác. Nga hiện tập trung vào mặt trận Bakhmut ở Donetsk.

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận, mặc dù rất nỗ lực, nhưng đến nay Ukraine vẫn bị Nga áp đảo về binh lực ở Donbass. "Với những loại vũ khí này, chúng tôi vẫn chưa thể phá vỡ lợi thế của quân đội Nga về pháo binh và nhân lực, và điều này được thể hiện rất nhiều trong các cuộc giao tranh, đặc biệt là ở Donbass. Peski, Avdeevka, cùng nhiều hướng khác… Tình hình đang rất khó khăn, thậm chí tôi không thể mô tả bằng lời", ông Zelensky nói.

Theo Newsweek, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine