1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tìm cách xuyên thủng huyết mạch hậu cần của Nga ở miền Đông

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine đang tìm cách vượt qua phòng tuyến của Nga nhằm bảo vệ Lyman, vùng Donetsk - nơi được xem là trung tâm hậu cần quan trọng của Nga cho miền Đông.

Ukraine tìm cách xuyên thủng huyết mạch hậu cần của Nga ở miền Đông - 1

Chiến dịch phản công của Ukraine đang chậm lại nhưng Kiev vẫn đang cố xuyên thủng qua các vị trí quan trọng của Nga trên tiền tuyến (Ảnh minh họa: AFP).

Forbes đưa tin, sông Oskil chảy từ phía bắc tới phía nam tới sông Donets ở Đông Ukraine được xem là một hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Vì vậy, trong chiến dịch phản công nhanh của Ukraine ở Kharkov vào đầu tháng 9, việc Nga quyết định lùi đội hình 50km về phía đông của sông Oskil là quyết định hợp lý. Điều này đã giúp Nga bảo toàn được lực lượng trước thế phản công của Ukraine.

Sau đó, phía Ukraine tuyên bố đã vượt được qua sông Oskil và kiểm soát được một số khu vực ở bờ đông của sông, mở đường cho Kiev tiếp cận huyết mạch hậu cần của Nga: Thành phố Lyman.

Theo giới quan sát phương Tây, lực lượng Nga đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây ở Lyman - nơi đặt trung tâm đường sắt có nhiệm vụ chuyển vũ khí, tiếp viện cho lực lượng Moscow ở miền Đông Ukraine. Forbes nhận định, Ukraine đang trong quá trình đẩy 3 mũi phản công về các hướng tại Lyman nhằm tác động tới năng lực hậu cần của Nga ở khu vực.

Các nhóm quân của Ukraine đang tiến về phía bắc qua Donets từ phía đông Lyman, phía bắc băng qua sông từ phía tây Lyman và phía đông qua Oskil từ phía bắc Lyman.

Hướng tiến quân phía bắc được xem là có thể tác động mạnh nhất tới lực lượng Nga vì nó đủ rộng để cô lập đơn vị hàng nghìn quân của Moscow ở Lyman.

Ukraine tìm cách xuyên thủng huyết mạch hậu cần của Nga ở miền Đông - 2

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine tính đến ngày 24/9 (Đồ họa: ISW).

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết, Ukraine cũng đang phải đối mặt với một số thách thức khi tiến hành phản công ở Kharkov. Trên thực tế, sau đợt phản công tốc độ cao, lực lượng Ukraine đang có dấu hiệu chững lại.

AFP cho hay, chiến dịch của Ukraine đã không thể giữ được nhịp độ vào thời điểm hiện tại do thời tiết bất lợi và sự kháng cự từ phía Nga. Mưa lớn vào thời điểm mùa thu khiến địa hình trở nên ẩm ướt, khiến việc di chuyển khí tài hạng nặng trở nên thách thức.

Hai thời điểm Ukraine thường có bùn lầy là vào mùa xuân khi tuyết tan và mùa thu khi mưa lớn xảy ra với cường độ dày đặc. 

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi đầu năm, chuyên gia Jason Lyall từng nhận định bùn lầy là một trong những yếu tố mang lại lợi thế cho Ukraine để phòng thủ trước Nga. Bùn lầy đã khiến các phương tiện của Nga di chuyển khó khăn hơn tại Ukraine, tác động trực tiếp tới kế hoạch tác chiến của lực lượng Moscow.

Ukraine cũng đang đối mặt với thách thức tương tự và họ cần phải chạy đua với thời gian trong nỗ lực phản công, vì sau mùa thu ẩm ướt, mùa đông lạnh giá sẽ tới, và các thách thức về địa hình sẽ còn lớn hơn. 

Mặt khác, trên thực địa ở miền Đông, một số quân nhân Ukraine cho biết, Nga vẫn đang tìm các điểm yếu trên phòng tuyến của Ukraine để xuyên qua. Nga trong thời gian qua cũng tái phân bổ lực lượng, đưa thêm khí tài và binh sĩ tới Ukraine để bổ sung cho tiền tuyến. 

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine