1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nêu bước tiến ở Kursk, nói về lằn ranh đỏ của Nga

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, cuộc đột kích ở Kursk cho thấy lằn ranh đỏ của Nga không có thật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/8 cho biết, sau 2 tuần tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga, quân đội Ukraine hiện kiểm soát 92 khu định cư ở đây, hay khoảng 1.250km2 lãnh thổ.

Ukraine nêu bước tiến ở Kursk, nói về lằn ranh đỏ của Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/8 cho biết, sau 2 tuần tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga, quân đội Ukraine hiện kiểm soát 92 khu định cư ở đây, hay khoảng 1.250km2 lãnh thổ.

"Việc củng cố vị trí, ổn định các khu vực và bổ sung quỹ trao đổi cho Ukraine đang diễn ra", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chiến dịch tấn công vào Kursk là "khoản đầu tư lớn nhất" nhằm đưa người Ukraine bị Nga bắt giữ trở về nhà. "Chúng tôi đã bắt giữ số lượng tù nhân Nga lớn nhất trong một chiến dịch và đây là một kết quả quan trọng, chúng tôi sẽ tiếp tục", ông Zelensky cho hay.

Ông từ chối tiết lộ liệu những đơn vị nào của Ukraine đang tham gia vào "chiến dịch Kursk". Tuy nhiên, ông khẳng định: "Hiện tại, khu vực biên giới Nga đối diện tỉnh Sumy của chúng tôi hầu như không có sự hiện diện của quân đội Nga. Và đây cũng là một trong những mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến thuật của chúng tôi".

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố, mục tiêu chiến dịch đột kích của Ukraine là tạo ra một vùng đệm dọc biên giới Nga - Ukraine và gây tổn thất tối đa cho tiềm lực quân sự của Moscow.

"Mọi thứ gây ra tổn thất cho quân đội Nga, nhà nước Nga, tổ hợp công nghiệp quân sự và nền kinh tế của họ - tất cả những điều này đều giúp chúng tôi ngăn chặn việc mở rộng xung đột", ông Zelensky nói.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng Ukraine tiếp tục tiến dọc theo toàn bộ đường liên lạc ở tỉnh Kursk của Nga và đã đạt được một số tiến bộ về phía đông nam thị trấn Sudzha.

Moscow hôm qua cáo buộc lực lượng Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ 3 ở Kursk. Các cây cầu này là một phần quan trọng trong tuyến tiếp tế của Nga ở khu vực.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, cuộc tấn công của Kiev vào Kiev cho thấy những cảnh báo về "lằn ranh đỏ" của Moscow không có thật.

"Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi ý thức hệ đáng kể, khái niệm về cái gọi là ranh giới đỏ đã sụp đổ", nhà lãnh đạo Ukraine bình luận.

Do đó, ông hối thúc các đồng minh phương Tây nới lỏng hạn chế đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine.

Ông Zelensky chỉ ra các đồng minh đã cung cấp vũ khí tầm xa nhưng yêu cầu Kiev không thể sử dụng chúng ở sâu trong lãnh thổ Nga vì sợ vượt qua "lằn ranh đỏ" mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra.

Ông nói, do những hạn chế của đồng minh, Ukraine không thể sử dụng vũ khí mà mình có để tấn công một số mục tiêu quân sự của Nga. Ông hối thúc các đồng minh đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ Ukraine.

Kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm, Moscow nhiều lần vạch ra lằn ranh đỏ đối với Ukraine và phương Tây và cảnh báo đáp trả khốc liệt.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, những lằn ranh đỏ đó dần dần bị vi phạm. Ban đầu là việc phương Tây cấp vũ khí cho Kiev, tiếp đến phương Tây "bật đèn xanh" cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga.

Theo Reuters