Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nêu bước đi Nga có thể thực hiện để tiến tới hòa bình

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu ra bước đi mà Nga có thể thực hiện để hướng tới hòa bình sau cuộc chiến 3 năm "hao người, tốn của".

Ukraine nêu bước đi Nga có thể thực hiện để tiến tới hòa bình - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Bloomberg).

Phát biểu tại hội nghị Hỗ trợ Ukraine vào ngày 24/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng việc Nga thả tất cả tù nhân Ukraine sẽ là một bước đi tốt hướng tới hòa bình.

"Ukraine sẵn sàng cho một cuộc trao đổi tù binh tất cả lấy toàn bộ với Nga, đó là một lựa chọn công bằng", ông Zelensky nói trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh kỳ vọng về các cuộc đàm phán hòa bình vào năm 2025 ngày càng gia tăng, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn nhanh chóng.

Nga và Ukraine đã tiến hành một số cuộc trao đổi tù nhân trong suốt cuộc chiến tổng lực, gần đây nhất là vào ngày 5/2, khi 150 binh sĩ Ukraine được Nga trao trả.

Ukraine không tiết lộ con số chính xác về số tù nhân chiến tranh (POW) Ukraine mà Nga đang giam giữ. Theo Thanh tra Nhân quyền Dmytro Lubinets, Nga đang giam giữ hơn 16.000 người Ukraine.

"Hàng ngàn người đang bị giam giữ ở Nga. Và một số người trong số họ không chỉ bị giam từ năm 2022, mà còn từ sớm hơn, từ năm 2014", ông Zelensky cáo buộc, không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Nga chưa bình luận về con số này. Hiện chưa rõ Ukraine đang giam giữ bao nhiêu tù nhân Nga.

Theo Kyiv Independent, Ukraine đã đề xuất ý tưởng trao đổi tù nhân tất cả lấy toàn bộ từ năm 2024, nhưng Nga vẫn chưa đồng ý với đề xuất này.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết rằng Ukraine từng cung cấp cho Tổng thống Mỹ Donald Trump một danh sách tất cả các lệnh ngừng bắn mà Kiev cáo buộc Nga đã vi phạm, đồng thời cảnh báo về mối đe dọa khi cuộc chiến đạt được một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng mà không có bảo đảm an ninh rõ ràng.

"Hòa bình không thể đạt được trong một giờ, một ngày, hôm nay, ngày mai hay ngày kia. Khi Tướng Keith Kellogg (đặc phái viên của ông Trump) có mặt tại Kiev, tôi đã trao cho ông ấy và Tổng thống Mỹ một tài liệu liệt kê tất cả các lệnh ngừng bắn, cùng với các ngày cụ thể, mà Nga đã vi phạm", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga đã vi phạm 25 lệnh ngừng bắn kể từ năm 2014, khi lực lượng thân Nga ở Donbass nổ ra giao tranh với quân đội Ukraine.

Những bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng ông Trump đang tìm cách gạt Ukraine và châu Âu ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng để đạt một thỏa thuận với Nga.

Các phái đoàn Mỹ và Nga đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út vào ngày 18/2 mà không có sự tham gia của Ukraine, và một cuộc gặp tiếp theo đã được lên lịch vào ngày 25/2.

Mặc dù chưa có kế hoạch cụ thể nào cho một thỏa thuận hòa bình được công bố, nhưng nỗ lực ngoại giao của ông Trump với Moscow diễn ra song song với những tuyên bố ngày càng gay gắt của ông đối với Ukraine và ông Zelensky.

Ngoài ra, các trợ lý của ông Trump cũng đang thúc đẩy Kiev ký một thỏa thuận về tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, mà theo ông Zelensky, không mang lại bất kỳ bảo đảm an ninh nào.

Các quan chức Ukraine đã nhiều lần cảnh báo rằng một thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng mà không có những bảo đảm an ninh mạnh mẽ - chẳng hạn như tiếp tục hỗ trợ quân sự hoặc tư cách thành viên NATO - sẽ tạo điều kiện cho Nga có thời gian phục hồi sức mạnh và tiếp tục cuộc tấn công trong tương lai.

"Do đó, hòa bình phải được xây dựng dựa trên ngoại giao cân bằng và các bảo đảm an ninh rõ ràng", ông Zelensky nhấn mạnh tại hội nghị.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine