1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine muốn được NATO bảo vệ như Israel

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO hỗ trợ Kiev bắn rơi tên lửa và UAV Nga giống như những gì các thành viên liên minh đã làm khi Iran tấn công Israel.

Ukraine muốn được NATO bảo vệ như Israel - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

"Việc chung tay đánh chặn tên lửa của Iran không khác gì việc chung tay đánh chặn tên lửa của Nga, đặc biệt là UAV Shahed, vốn là thứ kết nối Nga và Iran", ông Zelensky phát biểu sau các cuộc tấn công tên lửa mới của Iran nhằm vào Israel, nhắc tới UAV mà Kiev và phương Tây cáo buộc Tehran cung cấp cho Nga.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong cuộc trao đổi với tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong khuôn khổ chuyến thăm của ông tới Ukraine hôm 3/10.

Ông Rutte đã nói với ông Zelensky rằng: "An ninh của các bạn là điều chúng tôi quan tâm". Ông cũng nhấn mạnh cam kết của NATO rằng Ukraine một ngày nào đó sẽ trở thành một phần của liên minh.

Tuy nhiên, ông Zelensky kêu gọi đồng minh phương Tây khẩn trương thực hiện hoạt động hỗ trợ quân sự tích cực mà một số nước đã dành cho Israel trong cuộc chiến với Iran, ám chỉ việc Mỹ và một số nước giúp Tel Aviv bắn rơi tên lửa Tehran.

"Chúng tôi đang làm việc với họ, hiện tại họ chưa sẵn sàng để làm điều này (giúp bắn rơi tên lửa Nga)", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi đồng minh phương Tây để cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào bên trong nước Nga bằng vũ khí viện trợ.

"Nếu không có vũ khí tầm xa, chúng tôi không thể ngăn chặn Nga, nước đang sử dụng những vũ khí đó chống lại chúng tôi, phá hủy mọi thứ", ông nói.

Cho phép Kiev tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga sẽ thúc đẩy khả năng phá vỡ chuỗi chỉ huy và hậu cần của Nga. Lo ngại về phản ứng của Nga, các đồng minh của Ukraine đã trì hoãn việc thực hiện động thái như vậy.

Tại Kyiv, ông Rutte tái khẳng định lập trường của NATO rằng Moscow không được phép quyết định quốc gia nào có thể hoặc không thể gia nhập liên minh.

Các quan chức và nhà ngoại giao NATO kỳ vọng ông Rutte sẽ duy trì các ưu tiên của người tiền nhiệm Jens Stoltenberg nhằm tập hợp sự ủng hộ cho Kiev thúc đẩy các nước NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng và giữ cho Mỹ tham gia vào bảo vệ an ninh châu Âu.

Trong khi đó, ông Zelensky cho biết: "Mục tiêu chính của chúng tôi là Ukraine trở thành thành viên NATO đầy đủ. Ukraine có thể trở thành thành viên thứ 33 của NATO. Người dân Ukraine xứng đáng với điều này".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine