1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine muốn được mời vào NATO trước khi ông Biden hết nhiệm kỳ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine bày tỏ mong muốn được mời gia nhập NATO trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm tới.

Ukraine muốn được mời vào NATO trước khi ông Biden hết nhiệm kỳ - 1

Đại sứ Ukraine tại NATO Nataliia Galibarenko (Ảnh: Ukrinform).

Ukraine mong muốn được NATO gửi lời mời gia nhập trước khi Tổng thống Joe Biden rời Nhà Trắng, Nataliia Galibarenko, đại sứ của Kiev tại NATO, nói với Reuters.

Theo bà Galibarenko, đây sẽ là di sản phù hợp cho tổng thống Biden sau khi ông khép lại nhiệm kỳ 4 năm.

"Ý tưởng của chúng tôi là việc NATO đưa ra lời mời Ukraine vào thời điểm này sẽ được coi là một tín hiệu chính trị. Chúng tôi chân thành tin rằng nó có thể trở thành một phần di sản của chính quyền Mỹ hiện tại", bà nói trong một cuộc phỏng vấn tại phái bộ Ukraine tại NATO, đối diện với trụ sở liên minh tại Brussels.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng tới đã và đang khiến Ukraine hoang mang trong bối cảnh Washington là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga.

Trong khi Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ukraine, bà chưa nêu rõ mức độ ủng hộ như thế nào so với chính quyền Biden.

Thêm vào đó, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn chưa nêu chi tiết về cách ông sẽ xử lý cuộc chiến. Ông nhiều lần tuyên bố sẽ giải quyết cuộc xung đột chỉ trong 24 giờ nếu đắc cử, nhưng cả Nga và Ukraine đều hoài nghi với điều này.

Mặt khác, ông Trump có xu hướng ủng hộ việc đàm phán kết thúc chiến sự và từng chỉ trích các khoản tiền viện trợ khổng lồ mà Mỹ dành cho Ukraine dưới thời ông Biden.

Việc gia nhập NATO sẽ khiến Ukraine trở thành một phần của hiệp ước phòng thủ chung của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho biết, ông coi việc NATO mời Kiev gia nhập là một phần trong "kế hoạch chiến thắng" của mình.

Đại sứ Galibarenko đã giải thích thêm về lý do Ukraine muốn NATO sớm gửi lời mời gia nhập. Bà lập luận rằng lời mời sẽ xóa bỏ vấn đề gây bất đồng lớn giữa Kiev và Moscow.

Nga coi việc Ukraine có thể gia nhập NATO là động thái đe dọa tới an ninh của nước này và đã mở chiến dịch quân sự nhằm buộc Kiev phải chọn con đường trung lập.

"Nếu Ukraine được mời tham gia NATO, thì đối với Liên bang Nga, thì nó sẽ giống như một phán quyết cuối cùng. Vậy là xong, bạn không thể nâng cao mức độ quan trọng của chủ đề này nữa", bà Galibarenko cho biết.

NATO đã tuyên bố Ukraine sẽ gia nhập hàng ngũ của mình và con đường gia nhập liên minh của Kiev là không thể đảo ngược. Nhưng NATO đã nói rằng Ukraine không thể gia nhập khi đang có chiến tranh và từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể để kết nạp Ukraine.

Hầu hết các thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ, đều chưa có ý định mời Ukraine gia nhập NATO vào giai đoạn này.

Bà Galibarenko cho biết Kiev không thúc đẩy việc khởi động ngay lập tức các cuộc đàm phán gia nhập NATO nhưng một lời mời chính thức ngay bây giờ sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ.

Khi được hỏi khi nào Ukraine muốn lời mời được đưa ra, bà trả lời: "Càng sớm càng tốt".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine