1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine mong Nga sẽ tham gia hội nghị hòa bình lần 2

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trước thềm hội nghị hòa bình Ukraine lần 1, Kiev cho biết, họ mong muốn Nga sẽ tham gia hội nghị lần 2 để có thể tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc chiến hơn 2 năm qua.

Ukraine mong Nga sẽ tham gia hội nghị hòa bình lần 2 - 1

Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine (Ảnh: Reuters).

Ukraine ngày 11/6 cho biết họ mong muốn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ 2 để có thể thống nhất lộ trình nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ nhất sẽ diễn ra vào Thụy Sĩ vào cuối tuần này.

Trước đó, Nga tuyên bố không có hứng thú tham gia hội nghị lần 1, trong khi Ukraine kỳ vọng sự kiện này sẽ có được một số kết quả cụ thể để tiến tới hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2.

Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết, dựa theo kinh nghiệm liên quan tới các cuộc đàm phán giữa 2 bên trước năm 2022, Kiev cho rằng để chiến sự kết thúc, các bên cần dựa trên một nền tảng hỗ trợ rộng rãi ngay từ đầu và dựa vào luật pháp quốc tế.

"Đối với hội nghị thượng đỉnh thứ 2, chúng tôi sẽ làm việc với tất cả các đồng nghiệp, với tất cả các quốc gia muốn tham gia. Chúng tôi đang có kế hoạch cùng nhau chuẩn bị một kế hoạch chung sẽ được tất cả các quốc gia có trách nhiệm hỗ trợ. Và chúng tôi đang xem xét khả năng, trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2, có thể mời một đại diện của Nga tham gia và chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch này", ông nói.

Ông cho rằng, một quan điểm được "100 quốc gia trở lên" từ mọi châu lục ủng hộ, thay vì chỉ quan điểm của Ukraine, "sẽ là một kế hoạch thực sự và sẽ rất khó để gây ra tranh cãi".

Hơn 160 quốc gia và tổ chức quốc tế đã được Thụy Sĩ mời tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Burgenstock. Hơn 90 bên đã xác nhận tham gia cho đến nay, trong đó có nhiều lãnh đạo từ các nước. 

Ngày 10/6, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd cho biết hội nghị thượng đỉnh nhằm tìm ra con đường hướng tới một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine, dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc.

Chương trình nghị sự cũng sẽ đề cập đến quyền tự do hàng hải ở Biển Đen và vấn đề tù binh chiến tranh.

Ông Yemark bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc sẽ tham gia hội nghị, nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng để nghe quan điểm của Bắc Kinh.

Trước đó, Trung Quốc cho biết họ không tham gia sự kiện này vì hội nghị không có Nga, một bên của cuộc xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết: "Việc tổ chức hội nghị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Trung Quốc cũng như kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế, khiến Trung Quốc khó tham gia".

"Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải được cả Nga và Ukraine thông qua, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên, và rằng tất cả các đề xuất hòa bình phải được thảo luận một cách công bằng và bình đẳng. Nếu không, sẽ rất khó để sự kiện có thể đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục hòa bình", bà Mao Ning nói.

Trong khi đó, Ukraine bày tỏ mong muốn Trung Quốc sẽ tham gia sự kiện.

"Họ có vài ngày để thay đổi quan điểm. Chúng tôi sẽ rất vui nếu có đại diện cấp cao của Trung Quốc tới Thụy Sĩ", ông Yermak nói.

"Nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Trung Quốc và cố gắng làm những gì tốt nhất để họ có thể xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2", quan chức Ukraine nhấn mạnh.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine