1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nêu lý do không tham gia hội nghị hòa bình Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị hòa bình Ukraine và giải thích lý do sau quyết định này.

Trung Quốc nêu lý do không tham gia hội nghị hòa bình Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: EPA).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31/5 cho biết, Trung Quốc sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào giữa tháng 6 vì hội nghị này không đáp ứng được kỳ vọng của Bắc Kinh.

Trung Quốc mong muốn hội nghị có cả Nga và Ukraine đều tham gia, nhưng Nga, một bên của cuộc xung đột, không được mời tham gia. Nga cũng cho rằng hội nghị sẽ là vô nghĩa vì Moscow không tham dự.

Thụy Sĩ và Ukraine đang mời các quốc gia tham gia hội nghị với kỳ vọng sự kiện này sẽ có thể đặt nền móng cho tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết: "Việc tổ chức hội nghị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Trung Quốc cũng như kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế, khiến Trung Quốc khó tham gia".

"Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải được cả Nga và Ukraine thông qua, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên, và rằng tất cả các đề xuất hòa bình phải được thảo luận một cách công bằng và bình đẳng. Nếu không, sẽ rất khó để sự kiện có thể đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục hòa bình", bà Mao Ning nói.

Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi rất tiếc vì phía Trung Quốc không tận dụng cơ hội này để thể hiện quan điểm của mình trên nền tảng của Hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ".

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gợi ý rằng Trung Quốc có thể trở thành trung gian tổ chức hội nghị hòa bình có sự tham gia của cả Moscow và Kiev.

Trong chuyến thăm Trung Quốc trong tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine có thể sử dụng hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ để cố gắng thuyết phục một nhóm quốc gia rộng lớn hơn ủng hộ đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các điều khoản mà Moscow cáo buộc là "tối hậu thư".

Ông Putin cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất hòa bình của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong hơn 2 năm qua, Trung Quốc vẫn duy trì quan điểm trung lập với cuộc chiến Nga - Ukraine và liên tục kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Trước đó, Mỹ và đồng minh từng cáo buộc Trung Quốc cấp cho Nga các mặt hàng lưỡng dụng, gián tiếp giúp Moscow tăng cường năng lực sản xuất quân sự.

Trung Quốc bác bỏ thông tin này, nói rằng Bắc Kinh và Moscow có quyền được giao thương hàng hóa. 

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng gọi đây là cáo buộc "vô căn cứ" và "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

"Trung Quốc không phải bên tạo ra, cũng không phải bên tham gia vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi cũng chưa cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. Chúng tôi chưa làm những gì Mỹ đã làm, đó là cố tình kéo dài cuộc chiến và thu lợi từ cuộc khủng hoảng. Chúng tôi sẽ không làm điều đó", ông nói. 

Trung Quốc kêu gọi Mỹ, Anh và phương Tây nên tìm cách đưa Nga và Ukraine tới bàn đàm phán, thay vì tìm cách đổ lỗi cho nước khác.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine