1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine mở "Hộp đen", tiết lộ về vũ khí làm Nga thiệt hại 900 triệu USD

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố các vũ khí do nước này tự chế tạo trong dự án mang tên "Hộp đen" đã khiến Nga thiệt hại 900 triệu USD trong vài tháng qua.

Ukraine mở Hộp đen, tiết lộ về vũ khí làm Nga thiệt hại 900 triệu USD - 1

UAV Bober do Ukraine tự phát triển (Ảnh: Defense Express).

Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) tiết lộ các thông tin về Bober, UAV tự sát do Kiev chế tạo. UAV này đã thu hút sự chú ý khi tấn công thành phố Moscow vào tháng 8 năm nay, cùng một số mục tiêu quan trọng khác.

Theo đại diện GUR có biệt danh Kalibri, Bober chỉ là một sản phẩm trong "Hộp đen" - dự án được phát động năm ngoái nhằm gây quỹ này là thu về gần 6,3 triệu USD giúp Ukraine gia tăng năng lực quân sự thông qua chế tạo các vũ khí mới.

Theo GUR, Bober đã chứng tỏ tính hiệu quả của mình bằng cách phá hủy một nhà máy sản xuất thiết bị điện tử cho các tên lửa như Kh-31, Kh-35 và Kh-59, cùng với một nhà kho nơi lưu trữ "các bộ phận tên lửa cho hệ thống tên lửa đạn đạo".

Thống kê cho biết, từ tháng 1 tới tháng 8, các vũ khí trong dự án "Hộp đen" khiến Nga thiệt hại ước tính 900 triệu USD. Nga chưa bình luận về con số này.

Bober là một vũ khí nổi bật trong dự án. Theo Defense Express, các vụ tấn công nhằm vào thủ đô của Nga được xem là phép thử cho Bober, nhằm cho phép phía Ukraine xem xét tiềm năng của UAV này trong khu vực giao tranh mà đối phương triển khai mạng lưới phòng không và tác chiến điện tử dày đặc.

Theo người phát ngôn của GUR, thiết kế của Bober đặc biệt mang tính thực dụng, có tầm bay 800km. Theo giới quan sát, Bober có thể là loại máy bay không người lái giống như Shahed - dòng UAV mà Ukraine nói rằng Nga đã mua của Iran và sử dụng để tấn công phía Kiev trong 1 năm qua.

Xung đột ở Ukraine đang cho thấy vai trò ngày càng lớn của UAV trong các cuộc chiến hiện đại, khi cụm từ này xuất hiện trên các tiêu đề gần như hàng ngày.

Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, nói với Newsweek vào tháng 2 rằng, UAV đang được coi là "siêu vũ khí". "Cuộc chiến này là cuộc chiến của UAV", ông nói.

Hồi đầu tháng, Ukroboronprom, một nhà sản xuất vũ khí quốc doanh của Ukraine, cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt một dòng máy bay không người lái tự sát. 

Giám đốc điều hành Ukroboronprom Herman Smetanin tiết lộ tầm chiến đấu tối đa của vũ khí này là 1.000km.

Truyền thông Ukraine cho hay, các UAV tự sát tầm xa nếu được đưa vào biên chế có thể là câu trả lời cho chiến dịch tập kích quy mô lớn của Nga nhiều tháng qua vào cơ sở hạ tầng chủ chốt của Ukraine, sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác và máy bay không người lái tự sát.

Sự xuất hiện của dòng UAV mới với tầm tấn công lên tới 1.000km có thể trở thành mối đe dọa lớn với Nga và có thể khiến cục diện chiến sự thêm phức tạp trong thời gian tới.

Nếu Ukraine biên chế UAV có tầm tấn công 1.000km, điều này có thể tạo nên sự thay đổi trên chiến trường khi Kiev có thể mở rộng năng lực nhằm vào những mục tiêu xa hơn của Nga trong tương lai mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ từ phương Tây. 

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine