1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine thừa nhận Nga chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến UAV

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến cho rằng lợi thế ban đầu của họ về UAV với Nga đang suy giảm đáng kể, khi Moscow dồn nguồn lực để phát triển đội máy bay không người lái mạnh mẽ và hùng hậu.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận Nga chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến UAV - 1

Binh sĩ Ukraine cầm trên tay một UAV giá rẻ (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, những binh sĩ điều khiển phi đội máy bay không người lái tấn công nhỏ, giá rẻ của Ukraine đang bày tỏ lo ngại rằng, mặc dù họ đi tiên phong trong việc sử dụng chúng, nhưng giờ đây họ đang bị Nga vượt mặt khi Moscow tăng cường đầu tư tiền và nguồn lực vào lĩnh vực UAV.

Việc sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) là một trong những chiến lược chi phí thấp và thành công nhất mà Ukraine đã sử dụng để đối phó Nga, nước láng giềng giàu có và có tiềm lực quân sự vượt trội.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến gần 21 tháng này, Nga cũng không ngồi yên khi họ cũng dồn lực phát triển đội UAV giá rẻ, mang thuốc nổ để tấn công đối phương.

Mỗi tuần, cả 2 nước đều đăng video ghi lại hình ảnh UAV FPV trị giá vài nghìn USD lao thẳng vào xe tăng, hệ thống radar trị giá hàng triệu USD của bên còn lại.

Tại một cánh đồng ở khu vực Bakhmut, các binh sĩ điều khiển UAV thuộc Lữ đoàn tấn công dù số 80 của Ukraine đang chiếm thế thượng phong nhờ nguồn cung UAV dồi dào và đầu tư mạnh vào phát triển các vũ khí này.

Komrad, một chỉ huy trung đội máy bay không người lái 34 tuổi, cho biết: "UAV của họ luôn bay trên không, cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi có thể thấy họ đã triển khai sản xuất hàng loạt máy bay không người lái để trinh sát, giám sát và tấn công".

Mặc dù khó có thể đánh giá chính xác ưu thế về số lượng của Nga trong lĩnh vực FPV, nhưng Komrad ước tính con số này cao gấp đôi so với những gì Ukraine có ở Bakhmut.

Anh nói: "Máy bay không người lái là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến này. Nếu chúng ta thất thế trong lĩnh vực này, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn".

Komrad cho biết đơn vị của anh có thể thực hiện tối đa 40 nhiệm vụ tấn công mỗi ngày - nhưng con số này thường thấp hơn nhiều do thiếu máy bay không người lái.

Quân nhân Yizhak, một cựu giám đốc kinh doanh 57 tuổi, cho biết đôi khi Ukraine có thể tìm được 10 mục tiêu nhưng chỉ có 2-3 UAV để tấn công.

"Vì vậy, chúng tôi có thể tập kích 2-3 mục tiêu vì chúng tôi không có vũ khí để tấn công", ông nói.

Nga đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái FPV trong năm nay. Một doanh nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước của Nga đã công bố vào tháng 5 này rằng họ có kế hoạch bắt đầu sản xuất tới 3.000 thiết bị mỗi tháng.

Samuel Bendett, chuyên gia của Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho biết Nga đã tăng cường đáng kể việc sản xuất UAV FPV thông qua cả khu vực tư nhân và nhà nước. Nga dự kiến sẽ tăng năng lực sản xuất vào năm sau.

Trong khi đó, phần lớn nguồn lực UAV FPV giá rẻ của Ukraine đến từ các tổ chức dân sự và tiền quyên góp của cá nhân để mua về.

Ukraine đang nỗ lực trong việc tăng cường sản xuất UAV. Bộ trưởng Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov nói với Reuters vào tháng 9 rằng Kiev đã tăng tổng sản lượng máy bay không người lái lên hơn 100 lần vào năm 2023.

Một bộ trưởng khác cho biết vào tháng 10 rằng, Ukraine sẽ sản xuất "hàng chục nghìn" máy bay không người lái mỗi tháng vào cuối năm nay.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine