1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine lập vùng đệm chiến lược ở Kursk, Nga cảnh báo sai lầm lớn

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức Ukraine tuyên bố Kiev đang lên kế hoạch thiết lập "vùng đệm" ở vùng Kursk của Nga giữa lúc căng thẳng leo thang.

Ukraine lập vùng đệm chiến lược ở Kursk, Nga cảnh báo sai lầm lớn - 1

Xe quân sự Ukraine di chuyển gần biên giới Nga (Ảnh: Getty).

Tại cuộc họp với các quan chức cấp cao vào ngày 14/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập đến khả năng thành lập các văn phòng chỉ huy quân sự tại các vùng lãnh thổ ở tỉnh Kursk của Nga dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine.

"Chúng tôi đã có một cuộc họp về tình hình ở tỉnh Kursk. Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề chính: an ninh, viện trợ nhân đạo, thành lập các văn phòng chỉ huy quân sự nếu cần thiết", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của công ước quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

Tổng thống Zelensky đã gặp gỡ các quan chức cấp cao để thảo luận về tình hình nhân đạo và khả năng thành lập các chính quyền quân sự tại các khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết quân đội Kiev đang tạo ra một "vùng an ninh" trên lãnh thổ Nga để bảo vệ các khu vực biên giới của Ukraine. Bà cho biết có dân thường Nga trong khu vực này, đòi hỏi phải có phản ứng tuân thủ luật pháp quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng Vereshchuk, "kế hoạch quân sự của Ukraine là mở các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường: cả về phía Nga và phía Ukraine". Các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng sẽ được phép tiếp cận khu vực này để hỗ trợ dân thường và theo dõi tình hình.

"Trong "vùng đệm", thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng khác cần thiết cho dân thường sẽ được cung cấp", ủy viên nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets cho biết trên Telegram.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko mô tả khu vực này là "vùng đệm" nhằm bảo vệ dân thường Ukraine khỏi các cuộc tấn công đang diễn ra.

"Việc tạo ra vùng đệm ở vùng Kursk là một bước đi nhằm bảo vệ các cộng đồng ở biên giới của chúng ta khỏi các cuộc tấn công hàng ngày của đối thủ", Bộ trưởng Klymenko bình luận trên Telegram.

Ông cũng cho biết dân thường Nga ở một số khu vực thuộc vùng Kursk hiện do quân đội Ukraine kiểm soát "đã bị bỏ lại mà không có những thứ cần thiết nhất". Quân đội Ukraine đang phối hợp với Bộ Nội vụ nhằm đáp ứng "nhu cầu của người dân địa phương về nước uống, thực phẩm, thuốc men và bộ dụng cụ vệ sinh để có thể tổ chức viện trợ nhân đạo sớm nhất có thể".

Bộ trưởng Klymenko cho biết hơn 20.000 người đã được sơ tán khỏi tỉnh Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga, để ứng phó với các cuộc không kích gia tăng của Moscow.

"Chỉ riêng trong mùa hè này, Nga đã tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công vào lãnh thổ vùng Sumy. Họ sử dụng tên lửa, pháo binh, máy bay không người lái (UAV), máy bay không người lái tấn công và súng cối", Bộ trưởng

Alexey Smirnov, quyền tỉnh trưởng tỉnh Kursk, ngày 12/8 cho biết 121.000 người đã được sơ tán hoặc tự rời khỏi vùng Kursk. Ông nói thêm rằng các nhà chức trách đang có kế hoạch sơ tán 180.000 người khỏi khu vực này.

Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky hôm 12/8 cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga ở Kursk.  Ông Syrsky xác nhận 74 khu định cư ở Kursk hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và các trận chiến đang diễn ra dọc theo toàn bộ tiền tuyến.

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Moscow tại Liên hợp quốc, Dmitry Polyansky, ngày 14/8 cảnh báo cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk của Nga là "một sai lầm chết người" mà Kiev sẽ phải hối hận sâu sắc.

"Chắc chắn, đây là động thái mà Ukraine sẽ vô cùng hối tiếc vì lực lượng dự bị quân sự được huấn luyện cuối cùng của nước này đang bị xóa sổ tại đây", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Nhà ngoại Nga lưu ý rằng, vào tháng 6, Moscow "đã đưa ra một đề xuất đàm phán rất hào phóng cho Ukraine, xét đến tình hình của nước này ở tiền tuyến", nhưng cho biết cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk đã cho thấy "chính quyền Zelensky đã chọn leo thang và chiến tranh" thay vì đối thoại.

Theo Reuters, AFP