1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga bắt đầu phản công ở Kursk, Ukraine ra điều kiện chấm dứt đột kích

Minh Phương

(Dân trí) - Nga bắt đầu phản công và tuyên bố ngăn đà tiến công của quân đội Ukraine ở vùng Kursk. Trong khi đó, Kiev khẳng định chỉ chấm dứt cuộc đột kích khi Moscow chấp thuận công thức hòa bình của Ukraine.

Nga bắt đầu phản công ở Kursk, Ukraine ra điều kiện chấm dứt đột kích - 1

Nag tuyên bố đã chặn đứng đà tiến công của quân đội Ukraine ở vùng biên giới Kursk (Ảnh: Getty).

Reuters đưa tin, quân đội Nga hôm nay 13/8 bắt đầu phản công, tấn công lực lượng của Kiev ở vùng biên giới Kursk bằng các cuộc không kích, tên lửa và máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn phim cho thấy máy bay ném bom Sukhoi Su-34 tấn công vào khu vực hiện diện quân Ukraine ở khu vực biên giới Kursk và bộ binh xông vào các vị trí của Ukraine.

Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Chechen Akhmat cho biết: "Cuộc tấn công không kiểm soát của đối phương đã bị chặn đứng. Đối phương biết rằng cuộc tấn công chớp nhoáng mà họ lên kế hoạch đã thất bại".

Trong một diễn biến liên quan khác, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev khẳng định cuộc đột kích của Ukraine không thể thay đổi cục diện chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

Rạng sáng 6/8, hàng trăm binh sĩ cùng với các xe bọc thép Ukraine đã đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga.

Nga dường như bị động, nhưng đã nhanh chóng tăng viện binh để ngăn chặn quân Ukraine chọc thủng phòng tuyến.

Theo các blogger quân sự Nga, giao tranh đã diễn ra ác liệt khắp vùng biên giới Kursk khi Kiev tìm cách mở rộng quyền kiểm soát khu vực này.

Một quan chức địa phương nói rằng, Ukraine đã tiến sâu khoảng 12km vào lãnh thổ Kursk và giành quyền kiểm soát 28 ngôi làng ở Kursk. Trong khi đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga.

Hiện chưa rõ mục tiêu thực sự của Ukraine khi tiến hành cuộc đột kích lớn chưa từng có vào vùng biên giới của Nga, song người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi khẳng định, Ukraine không quan tâm đến việc kiểm soát lãnh thổ Kursk, mà muốn bảo vệ cho người dân của mình.

Quan chức này giải thích, chiến dịch đột kích ngăn Nga chuyển thêm các đơn vị đến tỉnh Donetsk và làm phức tạp thêm công tác hậu cần của Nga.

"Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự. Mục đích của hoạt động này là cứu mạng sống của người dân chúng tôi và bảo vệ lãnh thổ Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine nói.

Ông nhấn mạnh: "Nga đồng ý khôi phục nền hòa bình công bằng càng sớm, đặc biệt là trên cơ sở công thức hòa bình 10 điểm, thì cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga càng sớm chấm dứt".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, các vùng biên giới khác của Nga sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Ukraine bởi Kiev coi đây là nơi Nga thực hiện những cuộc tập kích vào Ukraine.

Ông Tykhyi chỉ ra, chỉ riêng từ đầu mùa hè này, Nga đã thực hiện hơn 2.000 lượt tập kích từ Kursk nhằm vào tỉnh Sumy của Ukraine, trong đó sử dụng 255 quả bom, hơn 100 tên lửa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay, Kiev đang đạt được "các mục tiêu liên quan" ở Kursk và sẽ tiếp tục vì điều đó là cần thiết cho an ninh và quốc phòng của đất nước.

Theo Reuters, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine