1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghị sĩ Nga tiết lộ lỗ hổng khiến Ukraine đưa quân tiến sâu vào lãnh thổ

Thành Đạt

(Dân trí) - Một nghị sĩ Nga cho biết quân đội Moscow đã biết về kế hoạch đột kích của Ukraine một tháng trước khi chiến dịch này xảy ra.

Nghị sĩ Nga tiết lộ lỗ hổng khiến Ukraine đưa quân tiến sâu vào lãnh thổ - 1

Xe quân sự Ukraine đi qua khu vực biên giới Nga (Ảnh: New York Times).

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình được phát sóng vào ngày 8/8, ông Andrey Gurulyov, một thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và là thiếu tướng đã nghỉ hưu, cho biết quân đội Nga đã được thông báo về kế hoạch đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk từ khoảng một tháng trước.

Theo nghị sĩ Gurulyov, một báo cáo đã được đệ trình lên ban lãnh đạo quân đội Nga khoảng một tháng trước cuộc tấn công của Ukraine, trong đó nêu rõ các lực lượng Ukraine đã bị phát hiện chuẩn bị cho cuộc tấn công và tình báo Nga đánh giá đối phương chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công này.

"Tuy nhiên cấp trên đã ra lệnh không được hoảng sợ và nói rằng các chỉ huy ở trên nắm rõ tình hình hơn", ông Gurulyov cho biết thêm.

Trước đó, Bloomberg dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết, tình báo Nga được cho là đã cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine ở khu vực Kursk 2 tuần trước khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga dường như đã không chú ý tới cảnh báo này.

Theo Bloomberg, tình báo Nga trước đó đã chuyển thông tin về việc Ukraine dồn quân tới gần biên giới 2 nước nhưng Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga dường như đã không báo cáo lên cấp trên. Điều này có thể đã khiến quân đội Nga chuẩn bị không kịp khi Ukraine tấn công bất ngờ.

Nga hôm 6/8 cáo buộc Ukraine đưa 1.000 quân và hàng trăm thiết giáp, xe tăng tấn công vào Kursk ở biên giới 2 nước. Tuy nhiên, theo các nguồn tin khác nhau, khoảng vài nghìn quân Ukraine đã vào biên giới Nga. 

Theo Bloomberg, đây được xem là vụ tấn công xuyên biên giới lớn nhất của Ukraine vào Nga kể từ khi xung đột giữa 2 nước bùng phát gần 3 năm trước.

Nguồn tin Bloomberg cho hay, Kiev giữ kín kế hoạch đột kích này với các đồng minh phương Tây đến phút chót. Ukraine đã cân nhắc một số phương án đột kích để khiến Nga bị động.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13/7 thông báo, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiến hành hoạt động trên lãnh thổ Kursk.

"Chúng ta đã kiểm soát 74 làng ở Kursk. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra dọc theo tiền tuyến. Tình hình đã được kiểm soát dù cường độ chiến đấu cao", ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội.

Phương Tây hiện kiềm chế đưa ra bất kỳ đánh giá cụ thể nào về hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng cho rằng quân đội Ukraine khó có thể kiểm soát lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, một quan chức NATO nhận định hoạt động này rất quan trọng để chứng tỏ Kiev có khả năng thách thức Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi khẳng định, Kiev không quan tâm đến việc kiểm soát lãnh thổ Kursk, mà muốn bảo vệ cho người dân của mình.

Quan chức Ukraine giải thích, chiến dịch đột kích này nhằm ngăn Nga chuyển thêm các đơn vị đến tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine và làm phức tạp thêm công tác hậu cần của Nga.

Ông cũng nêu rõ, Kiev sẽ chấm dứt cuộc đột kích nếu Moscow đồng ý hòa đàm theo các điều kiện của Ukraine.   

Bất chấp những tuyên bố của Kiev, Nga khẳng định đã chặn đứng quân Ukraine tiến sâu vào Kursk và gây tổn thất lớn cho Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất hơn 2.000 quân, 35 xe tăng, 31 xe bọc thép chở quân.

Theo BI