1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine "khoe" xuồng tự sát mang tên Avdiivka, tầm tấn công 1.000km

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine đặt tên xuồng tự sát mới của nước này theo thành trì đã mất vào tay Nga ở miền Đông tháng trước, tuyên bố đây là vũ khí đáng gờm.

Ukraine khoe xuồng tự sát mang tên Avdiivka, tầm tấn công 1.000km - 1

Xuồng không người lái Avdiivka (Ảnh: SSU).

Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã trình làng xuồng không người lái mặt nước mang tên Avdiivka. Đây là dự án được sản xuất nhờ hoạt động gây quỹ tình nguyện quy mô lớn.

"Nguyên mẫu đầu tiên trong lô vũ khí mà Cơ quan An ninh Ukraine giới thiệu để tham gia thử nghiệm, có tên là Avdiivka. Nó khác với thế hệ trước, đặc biệt là về hình thức bên ngoài. Đây là xuồng không người lái thế hệ mới, được cải tiến và thậm chí còn nguy hiểm hơn cho đối phương", SSU tuyên bố.

Cái tên Avdiivka được đặt theo pháo đài ở Donbass mà Ukraine đã để mất vào tay Nga tháng trước. 

Vasyl Maliuk, Giám đốc SSU, cho hay: "Tương lai thuộc về các phương pháp tác chiến ứng dụng công nghệ. Ngày nay, Cơ quan An ninh Ukraine đang cố gắng trở thành cơ quan đầu tiên trong lĩnh vực này và nỗ lực đã thực sự thành công.

Ukraine "khoe" xuồng tự sát mang tên Avdiivka, tầm tấn công 1.000km (Video: SSU).

Trong hàng ngũ SSU, chúng tôi đã đào tạo các chuyên gia độc nhất về xuồng không người lái để cải thiện hơn nữa và mở rộng quy mô nhiệm vụ đẩy đối phương ra khỏi Biển Đen. Nhiệm vụ của chúng tôi là tấn công đối thủ và đưa chiến thắng đến gần hơn".

Giống như mọi mẫu xuồng không người lái khác, Avdiivka sẽ trải qua một quá trình thử nghiệm đầy đủ trên biển. Trong quá trình này, nhóm phát triển sẽ điều chỉnh các bộ phận, thông số của vũ khí.

Chuẩn tướng Hunter cho biết xuồng tự sát mới đã được cải tiến về đặc tính kỹ thuật, khả năng chiến đấu và cơ động tốt hơn.

Nó có khả năng mang gần một tấn thuốc nổ và có phạm vi tấn công trong khoảng cách hơn 1.000km. Cơ quan An ninh Ukraine đã tạo ra chiếc xuồng như một nền tảng linh hoạt có thể mang nhiều loại vũ khí.

Nền tảng UNITED24 là bên đứng sau nỗ lực gây quỹ từ cộng đồng để chế tạo 35 xuồng không người lái. Gần 300 triệu hryvnia (khoảng 7,71 triệu USD) đã được huy động từ các doanh nghiệp Ukraine, các nhà tài trợ quốc tế và người Ukraine cho dự án.

Ukraine bắt đầu sử dụng các xuồng không người lái gắn thuốc nổ (USV) từ năm 2022 và họ tuyên bố đã phá được thế áp đảo của Nga ở Biển Đen khi tấn công hàng loạt tàu chiến, cơ sở hạ tầng quân sự của Moscow.

Các chuyên gia cho rằng USV có giá rẻ và được vận hành từ xa mang lại cho Ukraine lợi thế trong cuộc chiến bất đối xứng trước Nga. Ukraine thường phóng số lượng lớn UAV và USV, làm rối loạn hàng phòng thủ Nga nhằm phá hủy mục tiêu.

Trong khi Nga cố gắng tìm cách thích ứng với mối đe dọa từ USV, Ukraine tiếp tục cải tiến loại vũ khí này để đi trước đối thủ một bước.

Các cuộc tấn công bằng USV đã giúp Ukraine phá thế phong tỏa Biển Đen của Nga trong năm qua, thậm chí được cho đã khiến một số chiến hạm Nga phải di chuyển ra xa hơn Crimea để tránh bị tấn công. Đây là một thành công lớn vì trên thực tế Ukraine không có hải quân mạnh nếu so với Nga. 

Tháng trước, Ukraine cho biết họ đã phá hủy hoặc làm hư hại hàng chục tàu chiến Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Ukraine ước tính đã loại bỏ của Nga tới 1/3 số lượng tàu trong Hạm đội Biển Đen.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine