1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine kêu gọi thêm lá chắn phòng không, chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không tiên tiến để giúp Ukraine đối phó các trận tập kích của Nga.

Ukraine kêu gọi thêm lá chắn phòng không, chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu thường kỳ vào tối 18/12, Tổng thống Zelensky kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tốt hơn, coi đây là "một trong những bước mạnh mẽ nhất" để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga.

Ông Zelensky cho biết, thêm 3 triệu người Ukraine đã được khôi phục nguồn cung điện trong 24 giờ qua sau vụ tấn công tên lửa hàng loạt tuần trước nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Nga khiến 3 người thiệt mạng và 9 trạm điện bị hư hại.

"Nguồn cung điện đã được khôi phục cho hơn 3 triệu người Ukraine, cộng thêm 6 triệu người hôm qua. Điều đó có nghĩa là sau cuộc tấn công hôm 16/12, chúng tôi đã khôi phục lưới điện cho 9 triệu người", ông Zelensky nói thêm.

Ukraine ngày 16/12 cáo buộc Nga phóng 76 tên lửa từ Biển Capsi và Biển Đen vào Ukraine. Kiev tuyên bố bắn rơi 60/76 tên lửa.

Vào sáng sớm hôm nay 19/12, cảnh báo không kích tiếp tục vang lên ở thủ đô Kiev và miền Đông Ukraine. Video về các vụ nổ và hệ thống phòng không được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Bảo vệ biên giới của chúng tôi, cả với Nga và Belarus, là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các kịch bản phòng thủ có thể xảy ra", ông Zelensky nói sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine hôm 18/12.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trước chuyến thăm Belarus của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các quan chức ở Kiev đã cảnh báo trong nhiều tháng qua rằng, Belarus có thể phối hợp với lực lượng Nga và đóng vai trò như bệ phóng cho cuộc tấn công mới nhằm hình thành mặt trận thứ hai trong cuộc xung đột tại Ukraine. Kiev cáo buộc các căn cứ quân sự, đặc biệt là các sân bay của Belarus gần khu vực biên giới Ukraine, đã được các máy bay chiến đấu của Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, đến nay, cả Nga và Belarus đều bác bỏ cáo buộc Belarus can dự vào chiến dịch quân sự ở Ukraine. Belarus, một đồng minh của Nga, nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia vào xung đột ở Ukraine. 

Theo Tổng thống Zelensky, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang giữ vững vị trí ở thành phố Bakhmut - nơi diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhất ở Ukraine trong nhiều tuần qua, khi Nga cố gắng tiến vào khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine.

"Chiến trường ở Bakhmut rất quan trọng. Chúng tôi đã kiểm soát thành phố này, mặc dù đối phương đang làm mọi cách để không bức tường nào ở đây còn nguyên vẹn", ông Zelensky tuyên bố.

Denis Pushilin, quan chức do Nga bổ nhiệm tại Donetsk, hôm qua nói rằng lực lượng Ukraine đã pháo kích vào một bệnh viện ở thành phố Donetsk, khiến một người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Nga đã nhắm mục tiêu vào thành phố Bakhmut từ nhiều tháng qua. Bakhmut nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk, do vậy Nga và lực lượng thân Nga coi đây là mục tiêu quan trọng mà họ phải giành quyền kiểm soát.

Các lực lượng Nga đã biến Bakhmut trở thành một trong những điểm nóng trọng tâm trong chiến dịch kiểm soát vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào các thành phố quan trọng khác, đồng thời nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine