1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Ukraine nói bị hối thúc đàm phán với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng ông đang bị thúc giục đàm phán với Nga sau 10 tháng chiến sự.

Tổng thống Ukraine nói bị hối thúc đàm phán với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Có những người đang thúc giục tôi ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng tôi không thấy có bất cứ điều gì để thảo luận", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp hôm 17/12.

Tổng thống Zelensky cũng cho rằng, các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không mang lại kết quả.

"Tôi không nghĩ các cuộc đàm phán có thể mang lại bất kỳ kết quả nào", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tổng thống Macron nhiều lần nói rằng ông duy trì các kênh liên lạc để đối thoại với Tổng thống Putin. Theo nhà lãnh đạo Pháp, ông dự kiến sẽ sớm thảo luận với người đồng cấp Nga về vấn đề an toàn của các cơ sở hạt nhân ở Ukraine.

Politico hồi tháng trước dẫn các nguồn tin riêng cho biết, "do có sự hối thúc của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden", Tổng thống Zelensky đã phải rút lại tuyên bố trước đó của ông về việc không thể đàm phán với chính quyền của Tổng thống Putin. Theo Politico, Tổng thống Zelensky tránh đề cập đến việc không thể đối thoại với Tổng thống Putin khi ông liệt kê 5 điều kiện tiên quyết để đàm phán với Moscow.

Politico cho biết sự thay đổi lập trường của chính quyền Tổng thống Zelensky diễn ra sau các cuộc đàm phán kéo dài giữa Kiev và Washington, bao gồm các cuộc đàm phán trong chuyến thăm của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tới Kiev.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán về Ukraine. Ông lưu ý rằng Nga sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các quan chức phương Tây nếu họ đưa ra đề xuất về việc đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng, nhưng phải tính đến lợi ích của Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đề xuất rằng các cuộc đàm phán về Ukraine nên được tiến hành trước tiên với Washington vì Kiev đang hành động "theo mệnh lệnh từ bên ngoài".

Tổng thống Putin họp với các chỉ huy quân sự

Truyền thông Nga ngày 16/12 đưa tin, Tổng thống Putin đã có cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine. Theo thông báo của Điện Kremlin, tổng thống đã làm việc tại trụ sở chung của các đơn vị quân sự tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Những bức ảnh do Điện Kremlin công bố cho thấy cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng, và Tướng Sergey Surovikin, Tư lệnh lực lượng Nga tại Ukraine.

"Chúng ta sẽ lắng nghe các chỉ huy trong từng khu vực chiến sự và tôi muốn nghe đề xuất về các hành động trước mắt cũng như trung hạn", ông Putin phát biểu.

Cuộc họp diễn ra sau cảnh báo của Tổng thống Putin tuần trước rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể kéo dài. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Nga đã giành được một số bước tiến lớn, bao gồm việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ tại Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine