1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine cảnh báo các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hơn 40 tên lửa của Nga đã bị đánh chặn gần Kiev và các khu vực miền trung Ukraine vào ngày 16/12.

Tổng thống Ukraine cảnh báo các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo của Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Nga vẫn có đủ tên lửa cho một số cuộc tấn công mạnh như vậy. Chúng tôi có đủ quyết tâm và sự tự tin để trở lại sau những đòn giáng này", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 16/12.

Ông Zelensky cho biết phần lớn các thành phố và khu vực của Ukraine đã bị cắt điện khẩn cấp hôm 16/12. "Việc cấp nước bị tạm dừng ở thành phố Kiev và 14 khu vực khác do mất điện", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cũng yêu cầu các nhà chức trách địa phương và khu vực "tích cực hơn trong việc tạo thêm nguồn năng lượng dự trữ", đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp để thuyết phục họ tham gia vào việc xây dựng các cơ sở trú ẩn tạm thời cho người dân.

Ông Zelensky nói rằng các kỹ sư điện và đội sửa chữa đã bắt đầu làm việc khi tình trạng mất điện khẩn cấp diễn ra trên toàn quốc. Theo chính quyền địa phương, điện đã được khôi phục ở các tỉnh Poltava và Sumy, trong khi 40% người dân ở Kiev có điện.

Do mất điện, hệ thống tàu điện ngầm ở Kiev ngừng hoạt động cho đến cuối ngày 16/12. Các ga tàu điện ngầm cũng được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người dân.

Ukraine ngày 16/12 cáo buộc Nga phóng 76 tên lửa từ Biển Capsi và Biển Đen vào Ukraine, gồm 72 tên lửa hành trình X-101, Kalibr, X-22 và 4 tên lửa dẫn đường X-59. Ukraine tuyên bố bắn rơi 60/76 tên lửa.

Chính quyền Kiev tuyên bố bắn hạ 37/40 tên lửa do Nga phóng vào thủ đô của Ukraine hôm qua.

"Thành phố Kiev đã chống lại một trong những cuộc tấn công tên lửa lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện!", chính quyền Kiev thông báo trên Telegram.

Trước đó, Nga đã thực hiện các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào Ukraine vào ngày 10/10, 18/10, 31/10, 15/11, 23/11, 5/12 và 16/12.

Trong một bình luận trên Twitter ngày 28/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, trong 9 tháng xung đột, Nga đã dùng hơn 16.000 tên lửa để tập kích Ukraine. Trong đó, hơn 500 tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự, 200 tên lửa nhằm vào hạ tầng năng lượng, 250 quả nhằm vào hạ tầng giao thông, 14.000 quả vào các tòa nhà, hơn 800 tên lửa vào các mục tiêu khác.

Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập kích tên lửa diện rộng ở Ukraine kể từ ngày 10/10, khiến hơn một nửa hạ tầng năng lượng của nước này bị phá hủy. Theo Kiev, chiến thuật của Moscow là nhằm biến các thành phố lớn của Ukraine thành những nơi "không thể sống được", vượt quá sức chịu đựng, buộc Ukraine phải đồng ý ngồi vào bàn đàm phán theo các điều kiện của Nga.

Giới quân đội Ukraine và phương Tây đều tin rằng kho tên lửa của Nga đã cạn kiệt, có thể chỉ đủ cho một số đợt tập kích lớn nữa. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Moscow đang bổ sung kho dự trữ từ các nguồn nước ngoài và đẩy mạnh sản xuất trong nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga đang tăng cường tốc độ sản xuất vũ khí và kho khí tài sẽ được cải thiện đáng kể. 

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine