1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine hạ tuổi huy động quân, giải "cơn khát" binh sĩ chiến đấu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Để gia tăng lực lượng chiến đấu với Nga trong cuộc chiến tiêu hao, Ukraine đã quyết định hạ tuổi động viên xuống.

Ukraine hạ tuổi huy động quân, giải cơn khát binh sĩ chiến đấu - 1

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc huấn luyện (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 2/4 đã ký luật nhằm giảm độ tuổi huy động tham gia chiến đấu từ 27 xuống 25, một động thái sẽ giúp Kiev có thêm sức mạnh về nguồn lực trong cuộc chiến kéo dài hơn 25 tháng qua với Nga.

Dự luật này đã được trình lên ông Zelensky kể từ khi nó được quốc hội phê duyệt vào tháng 5/2023. Cơ quan lập pháp Ukraine đang thảo luận về một dự luật riêng nhằm thắt chặt các quy định liên quan tới nhập ngũ.

Động thái mới nhất sẽ giúp gia tăng số lượng dân thường Ukraine mà quân đội có thể huy động để chiến đấu trong tình trạng thiết quân luật, vốn đã được áp dụng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự từ tháng 2/2022.

Quân đội Ukraine đang ở thế bất lợi trên chiến trường, phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ, đạn dược. Trong khi đó, Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao nhờ khả năng sản xuất quân sự và huy động hiệu quả hơn.

Việc ông Zelensky ký dự luật nói trên thành luật chưa được văn phòng tổng thống công bố. Nghị viện Ukraine cập nhật tình trạng của dự luật trên trang web thành: "Được trả lại với chữ ký của tổng thống Ukraine".

Mùa đông năm ngoái, ông Zelensky cho biết sẽ chỉ ký dự luật nếu nhận được lý lẽ đủ thuyết phục về sự cần thiết của việc phải làm như vậy.

Ông Zelensky cho biết vào tháng 12/2023 rằng quân đội đã đề xuất huy động thêm tới 500.000 tân binh vào lực lượng vũ trang.

Kể từ đó, Ukraine đã thay đổi người đứng đầu các lực lượng vũ trang và lãnh đạo mới, Oleksandr Syrskyi, cho biết vào tuần trước rằng con số 500.000 này đã "giảm đáng kể" sau khi Kiev xem xét lại các nguồn lực.

Ngoài luật hạ tuổi huy động, ông Zelensky hôm 2/4 cũng ký một luật thứ 2 yêu cầu những nam giới được miễn nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khỏe phải trải qua một cuộc đánh giá y tế bổ sung.

Ông cũng ký một luật nhằm mục đích tạo ra cơ sở dữ liệu trực tuyến về những người đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Các luật này đều có khả năng giúp quân đội tuyển mộ thêm nhiều binh sĩ dễ dàng hơn.

Ông Zelensky đã cảnh báo rằng Nga có thể lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khác vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè này, và quân đội Ukraine đang tăng cường nỗ lực xây dựng các công sự phòng thủ vững chắc dọc theo chiến tuyến rộng lớn.

Trước đó, giới chức Ukraine nhiều lần thừa nhận việc tuyển quân đang trở nên khó khăn vì tâm lý mệt mỏi do chiến sự.

Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2/2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này.

Trong thời gian qua, các quan chức Ukraine đã tăng cường nỗ lực tìm thêm tân binh cho lực lượng tiền tuyến, khi trực tiếp tới phòng tập thể dục, trung tâm mua sắm, nhà hàng và các nơi công cộng để phát lệnh triệu tập cho tất cả những người đàn ông họ gặp.

Biện pháp này gây ra tranh cãi vì khá cứng rắn, tuy nhiên Ukraine cho rằng đây là điều cần thiết để họ có thể duy trì khả năng tác chiến trước Nga. 

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine