1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine đối mặt 2 triệu quả mìn trên phòng tuyến "tường thép" của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine cho rằng 2 triệu quả mìn trên lãnh thổ được cho đang cản trở mạnh mẽ đà phản công của Kiev trước Nga.

Ukraine đối mặt 2 triệu quả mìn trên phòng tuyến tường thép của Nga - 1

Các quả mìn mà lực lượng Ukraine tháo dỡ ở Izyum (Ảnh: Fox News).

Trả lời Fox News, cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine Andrey Zagorodnyuk cho rằng, khoảng 2 triệu quả mìn trên lãnh thổ đang làm chậm đà phản công của Kiev.

"Quân đội Ukraine đang tìm cách để di chuyển một cách cẩn thận vì chúng ta đang nói đến gần 2 triệu quả mìn. Ở một số khu vực, mìn được rải dày đặc", ông nói.

Theo ông, ở một số khu vực, các quả mìn chỉ nằm cách nhau vài mét, dẫn tới việc rà phá rất phức tạp và đòi hỏi thời gian đáng kể. Chỉ riêng nhiệm vụ phá mìn đã khiến cho các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ngoài bãi mìn, phòng tuyến "tường thép" của Nga còn bao gồm nhiều lớp như chiến hào, chướng ngại vật, công sự kiên cố, hỏa lực, vũ khí chống tăng. Có những khu vực, các lớp phòng tuyến của Nga chạy sâu hàng chục km, tạo ra thách thức lớn cho cuộc phản công của Ukraine. 

Tháng trước, theo Washington Post, sau hơn một năm chiến sự Moscow - Kiev bùng phát, Ukraine trở thành một trong những quốc gia có nhiều bom, mìn trên lãnh thổ nhất thế giới.

Diện tích lãnh thổ chứa đạn pháo, mìn, bom của Ukraine ước tính rộng bằng với bang Florida của Mỹ. GLOBSEC, một tổ chức tư vấn toàn cầu, đã công bố một báo cáo tiết lộ rằng khoảng 30% diện tích Ukraine, tương đương hơn 170.000km2, từng là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt và sẽ cần các hoạt động rà phá bom mìn kỹ lưỡng.

Washington Post dẫn lời các chuyên gia cho hay lượng bom, mìn ở Ukraine lớn đến mức nếu nước này có 500 đội rà phá thì phải mất 757 năm để xử lý xong số thuốc nổ còn sót lại trên lãnh thổ.

Cũng trong bài phỏng vấn với Fox News, ông Zagorodnyuk cho biết, quân đội Ukraine đang đối diện một trong những thách thức khổng lồ để duy trì và vận hành vũ khí do phương Tây sản xuất vì thiếu phụ tùng sửa chữa.

Theo ông, việc phương Tây viện trợ nhiều loại vũ khí khiến chúng đòi hỏi các loại linh kiện, phụ tùng khác nhau để bảo trì, sửa chữa. Điều này đang tạo ra "cơn ác mộng" cho Ukraine.

Ông kêu gọi phương Tây cung cấp thêm nhiều linh kiện, bộ phận vũ khí, hoặc cho Ukraine cơ hội có thể tự sản xuất những phụ tùng này trong nước. Theo ông, phương án tự sản xuất sẽ cải thiện đáng kể tình hình vì điều đó có nghĩa là việc bảo trì sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều.

Trước đó, Scott Boston, một chuyên gia phân tích quốc phòng cấp cao tại tổ chức RAND có trụ sở ở Mỹ, từng chỉ ra những thách thức khác mà Ukraine phải đối mặt khi tìm cách vận hành các hệ thống vũ khí hiện đại của phương Tây.

Ông cho biết, rất nhiều loại vũ khí ở Ukraine đều có tuổi đời khá cao, thường được sửa chữa bằng những công cụ thô sơ, nhưng với những hệ thống vũ khí hiện đại của phương Tây, mọi chuyện hoàn toàn khác. "Đây là một vấn đề rất phức tạp", ông Boston nói, và nhấn mạnh thêm thách thức của việc Ukraine khó tìm được linh kiện thay thế cho các khí tài của phương Tây.

Theo Fox News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine