1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận xe tăng phương Tây "bất lực" trước phòng tuyến Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tướng cấp cao của Ukraine thừa nhận xe tăng do phương Tây viện trợ cho Kiev không hiệu quả trước phòng tuyến dày đặc của Nga.

Ukraine thừa nhận xe tăng phương Tây bất lực trước phòng tuyến Nga - 1

Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và xe tăng Leopard 2 của Ukraine bị phá hủy (Ảnh: The Drive).

Trả lời BBC, Tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy lực lượng Tavria của Ukraine thừa nhận, các xe tăng và thiết giáp phương Tây sản xuất không tác chiến hiệu quả trước các bãi mìn nhiều lớp của Nga ở mặt trận phía Nam.

Theo ông Tarnavskyi, các vũ khí này đã không thể vượt qua khu vực Nga cài mìn trên tiền tuyến, làm chậm cuộc phản công của Ukraine trong hơn một tháng qua.

Ông cho biết, một số phương tiện đã bị hư hỏng nặng do cán phải mìn, buộc các đơn vị Ukraine phải bỏ lại phía sau và di chuyển bằng chân trên khu vực tiền tuyến, đẩy họ vào nguy cơ bị pháo kích.

Đoàn xe quân sự Ukraine lọt bãi mìn, bốc cháy dữ dội (Video: Telegram).

Tướng Tarnavskyi thừa nhận, quân đội Nga đã thể hiện cách đánh "chuyên nghiệp" khi có thể ngăn chặn lực lượng Ukraine "tiến lên nhanh chóng". "Tôi không đánh giá thấp đối phương", ông nhận định.

Nhiều phương tiện do phương Tây sản xuất - bao gồm một số xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu Bradley của Mỹ - đã bị hư hỏng nặng, theo BBC.

Một kỹ sư có tên Serhii, người đang cố gắng sửa chữa các phương tiện, nói với hãng tin rằng nhiều chiếc trong số chúng không thể sửa chữa được và sẽ phải tháo rời để lấy phụ tùng hoặc "trả lại cho đối tác của chúng tôi".

Kỹ sư Serhii cho biết: "Chúng tôi sửa chữa chúng càng nhanh thì chúng tôi càng có thể đưa chúng trở lại tiền tuyến nhanh hơn để cứu mạng binh sĩ".

Theo dữ liệu nguồn mở về chiến sự Nga - Ukraine, gần 1/3 số xe bọc thép Bradley được gửi đến Ukraine đã không còn khả năng hoạt động.

Theo BBC, một số quân nhân Ukraine đã buộc phải sử dụng xe tăng thời Liên Xô để giúp rà phá các bãi mìn, mặc dù thiết bị rà phá bom mìn chuyên dụng của họ không phải lúc nào cũng đủ để phát hiện chất nổ được chôn sâu trong lòng đất.

Các quan chức Ukraine đã đề nghị phương Tây viện trợ thêm thiết bị rà phá bom mìn để giúp cải thiện năng lực tấn công mặt đất.  

Mặc dù vậy, tướng Tarnavsky vẫn tỏ ra rất lạc quan về cuộc phản công. Ông nói với BBC: "Chậm hay không, cuộc phản công đang diễn ra và nó chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu".

Giới chức Ukraine nhiều lần thừa nhận, một trong những vấn đề mà Kiev đang phải đối mặt hiện nay là những bãi mìn khổng lồ mà lực lượng Nga đã đặt ở nhiều địa điểm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận quân đội Kiev đã gặp phải "sự kháng cự rất khốc liệt" trên chiến trường. 

Ông Zelensky lý giải, cuộc phản công của Ukraine không dễ dàng bởi Nga đã rải mìn ở 200.000km2 vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Thực tế, Nga đã có nhiều tháng để tăng cường hệ thống phòng thủ gồm các bãi mìn, chiến hào, khối bê tông "răng rồng"…

Theo một báo cáo từ Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, Nga đang sử dụng kết hợp cả mìn chống tăng và mìn sát thương. Các loại "sát thủ giấu mặt" đang được sử dụng rất đa dạng, từ mìn TM-62 phát nổ khi xe quân sự chạy qua, đến mìn PTKM-1R tiên tiến có khả năng tấn công các phương tiện quân sự.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hồi đầu năm tuyên bố, cuộc xung đột với Nga đã tạo ra bãi mìn lớn nhất thế giới, lên tới 250.000km2, ở Ukraine. 

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine