Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 4,5 triệu UAV: Cuộc đua sống còn với Nga
(Dân trí) - Ukraine đang dồn lực sản xuất UAV, nhằm đối phó với quân đội Nga áp đảo về nhiều mặt trên chiến tuyến.

Binh sĩ Ukraine điều chỉnh một UAV (Ảnh: Quân đội Ukraine).
4,5 triệu máy bay không người lái là một con số lớn, nhưng đó chính là mục tiêu sản xuất mới của chính phủ Ukraine cho năm 2025, chỉ tính riêng các nhà máy trong nước.
"Ukraine hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về chiến tranh bằng máy bay không người lái", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.
Trong khi đó, mục tiêu sản xuất máy bay không người lái của Nga trong năm 2025 được ước tính vào khoảng 3 đến 4 triệu chiếc, theo New York Times.
Các UAV tự sát góc nhìn thứ nhất (FPV) mang chất nổ, chỉ nặng vài kg và có thể hoạt động trong phạm vi gần 10km, hiện gây ra hơn 2/3 tổng số thương vong trên chiến tuyến dài 1.300km.
Điều đó có nghĩa là những chiếc UAV nhỏ bé, linh hoạt - với giá chỉ vài trăm USD mỗi chiếc - là vũ khí gây thương vong cho hàng trăm nghìn binh sĩ Nga và Ukraine, đồng thời phá hủy hàng nghìn phương tiện quân sự.
Việc triển khai UAV không đồng đều. Cả hai bên đều tập trung những chiếc UAV tốt nhất và các đơn vị vận hành xuất sắc vào các khu vực mà họ cho là quan trọng hàng đầu. Đối với Ukraine, các khu vực ưu tiên ở mặt trận Donbass, quanh Chasov Yar.
"Mối đe dọa lớn nhất khiến chúng tôi không thể tiến lên vẫn là ưu thế trên không của đối phương. UAV trinh sát của họ có mặt trên bầu trời 24/7, và bất kỳ sự di chuyển nào của chúng tôi đều ngay lập tức bị tấn công bởi một làn sóng lớn UAV", một quân nhân Nga đóng quân gần Chasov Yar cho biết.
Nhưng quân đội Ukraine cũng không tránh khỏi tổn thất ở những khu vực mà Nga triển khai các đơn vị UAV tinh nhuệ. Ngày 25/2, các cuộc tấn công bằng UAV chính xác của Nga đã phá hủy hàng chục phương tiện của Ukraine dọc theo tuyến đường chính đến Sudzha, Kursk.
Trong vòng 2 tuần, Trung tâm Rubicon về Hệ thống Máy bay Không người lái Tiên tiến của Nga đã phá hủy hàng trăm phương tiện của Ukraine, khiến con đường bị ùn tắc, cô lập lực lượng đồn trú tại Sudzha, buộc những người sống sót phải rút lui vào đầu tuần này.
Với tính quyết định của UAV trong chiến sự, việc cả hai bên ưu tiên sản xuất vũ khí này là điều dễ hiểu. Nhưng với Ukraine, điều này càng có ý nghĩa chiến lược hơn, bởi nó mang lại mức độ độc lập cao hơn, giúp Kiev giảm bớt phụ thuộc vào đồng minh, đặc biệt là Mỹ.
Bằng một sắc lệnh hành pháp đơn giản, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine và ông đã làm điều đó.
Sự thất thường của Mỹ có thể khiến Ukraine mất đi một số vũ khí tinh vi mà ngành công nghiệp trong nước chưa thể sản xuất, chẳng hạn như các hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến nhất.
Nhưng với sự mở rộng vượt bậc của ngành công nghiệp UAV, Ukraine vẫn có thể duy trì sản xuất những vũ khí gây ra thương vong lớn nhất trong cuộc chiến. Đối với Ukraine, đây là vũ khí có ý nghĩa sống còn trên mặt trận.
Các nhà máy Ukraine dự kiến sẽ sản xuất khoảng 1 triệu UAV nhỏ vào năm 2024. Trên thực tế, họ đã sản xuất được 2,2 triệu chiếc, theo số liệu của ông Zelensky. Mục tiêu sản xuất năm nay thậm chí còn cao gấp đôi. Và con số năm 2026 có thể sẽ còn cao hơn nữa nếu chiến sự vẫn tiếp diễn.