Khúc mắc khiến Anh chưa chuyển tiền bán Chelsea của tỷ phú Nga cho Ukraine
(Dân trí) - Dù đã buộc tỷ phú Nga Roman Abramovich phải bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea từ cách đây 3 năm nhưng Anh vẫn chưa thể chuyển số tiền này cho Ukraine như đã cam kết.

Tỷ phú Nga Roman Abramovich (Ảnh: Reuters).
Chính phủ Anh đang xem xét tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm thu hồi 2 tỷ bảng Anh từ thương vụ bán Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea vào năm 2022 - trước đây thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich - để hỗ trợ Ukraine.
Số tiền này vẫn bị đóng băng do tranh chấp về mục đích sử dụng.
Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Abramovich vào năm 2022, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, buộc ông phải bán Chelsea FC với giá khoảng 2,5 tỷ bảng Anh (3,22 tỷ USD).
Ông Abramovich cam kết rằng số tiền thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân của cuộc xung đột. Tuy nhiên, đã có bất đồng về cách phân bổ quỹ này.
Theo đó, ông Abramovich muốn số tiền này hỗ trợ tất cả các nạn nhân chiến tranh, bao gồm cả người Nga, cũng như dành cho các hoạt động từ thiện khác ngoài lãnh thổ Ukraine.
Chính phủ Anh kiên quyết yêu cầu số tiền này phải được dành riêng cho viện trợ nhân đạo tại Ukraine. Hiện tại, số tiền vẫn bị đóng băng cho đến khi tranh chấp được giải quyết.
Chính phủ Anh đang cân nhắc hành động pháp lý để đảm bảo số tiền này được sử dụng cho các nhu cầu nhân đạo của Ukraine.
Theo truyền thông Anh, các quan chức London ngày càng thất vọng trước việc không đạt được thỏa thuận với nhà tài phiệt Nga về cách sử dụng số tiền này và sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa.
Khoản tiền hiện bị đóng băng trong một tài khoản ngân hàng ở Anh trong khi một quỹ độc lập mới được thành lập để quản lý và phân bổ tiền, theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh. Tài khoản này thuộc quyền kiểm soát của công ty Fordstam của ông Abramovich.
Trước đó, Anh đã cam kết thành lập một quỹ để giải ngân số tiền này, do Mike Penrose - cựu giám đốc UNICEF Anh - đứng đầu, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
Theo Reuters, chính phủ Anh đã gợi ý rằng có thể tiến hành truy tố hoặc thực hiện hành động pháp lý khác liên quan đến số tiền 3,2 tỷ USD nói trên.
Một cựu quan chức chính phủ ẩn danh, người từng tham gia vào quá trình bán Chelsea, thừa nhận rằng thỏa thuận này không hoàn hảo và được thực hiện trong áp lực thời gian cực kỳ lớn nhằm duy trì sự tồn tại của Chelsea.
"Cuối cùng, đó không phải là thỏa thuận lý tưởng mà ai cũng mong muốn. Nhưng nó mang lại hy vọng rằng số tiền có thể được sử dụng đúng mục đích và không bị ông Abramovich chi tiêu", ông cho biết.
Nếu vụ kiện ở Anh diễn ra, đây sẽ không phải là lần đầu tiên ông Abramovich đối mặt với các vấn đề pháp lý, vì ông cũng đang có những tranh chấp pháp lý với EU liên quan đến lệnh trừng phạt.
Tỷ phú Abramovich đang kiện EU để phản đối các biện pháp trừng phạt áp đặt lên ông vì cuộc chiến ở Ukraine. Đội ngũ pháp lý của ông lập luận rằng các lệnh trừng phạt chỉ được áp dụng vì ông là một "doanh nhân Nga tiêu biểu" mà không có đủ căn cứ pháp lý, theo Forbes Ukraine.
Lệnh trừng phạt của EU, được ban hành vào tháng 3/2022, cho rằng ông Abramovich có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều này giúp ông duy trì khối tài sản khổng lồ. Ông Abramovich phủ nhận bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với Tổng thống Nga và đang tìm cách gỡ bỏ các hạn chế này tại tòa án.