Hé lộ UAV trong cuộc tập kích lớn chưa từng có của Ukraine vào Nga
(Dân trí) - Máy bay không người lái (UAV) được Ukraine sử dụng trong cuộc tập kích lớn chưa từng có vào Nga có tầm bắn lên đến hơn 1.000km.

Một căn hộ chung cư bị hư hại do cuộc tập kích UAV lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine nhằm vào Moscow, Nga (Ảnh: AFP).
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm 10/3, rạng sáng 11/3, lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn 337 UAV của Ukraine.
Đây là cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine nhằm vào Nga, chủ yếu nhắm đến Moscow và Kursk. Trong đó, 126 UAV bị bắn rơi ở vùng Kursk, 91 chiếc ở vùng Moscow.
Theo Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov, vụ tấn công khiến một người ở đây thiệt mạng, khoảng 20 người bị thương.
Thiệt hại lớn nhất được ghi nhận ở 3 địa phương của Moscow gồm Domodedovo, Leninsky và Ramenskoye. Tại Domodedovo, mảnh vỡ của UAV đã gây ra hỏa hoạn ở bãi đậu xe, phá hủy hơn 20 ô tô. Tại Ramenskoye, 7 căn hộ trong một tòa nhà chung cư bị hư hại, khiến 12 người phải sơ tán.
Theo các nguồn tin thân cận với giới quân sự, Ukraine chủ yếu sử dụng UAV Lyuty để tấn công khu vực Moscow. Đây là máy bay không người lái tầm xa của Ukraine được thiết kế để tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 1000km. Những thiết bị này lần đầu tiên được đưa vào tác chiến vào tháng 5/2023.
Lyuty được trang bị đầu đạn phân mảnh nặng 50 kg và có khả năng gây ra mối đe dọa đáng kể đối với các cơ sở hạ tầng.
Các chuyên gia lưu ý việc Ukraine sử dụng rộng rãi số lượng lớn UAV như vậy cho một cuộc tập kích dường như nhằm làm quá tải các hệ thống phòng không của Nga và gây ra sự hoảng loạn.
UAV đóng vai trò quan trọng đối với cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.
Ukraine gần đây đã ủng hộ việc phát triển UAV với động cơ phản lực có thể đóng vai trò thay thế cho tên lửa hành trình. Trong năm nay, Ukraine ra mắt 2 mẫu UAV loại này với tên gọi là Palianytsia và Peklo.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 30.000 máy bay không người lái tầm xa vào năm tới.
Theo các chuyên gia, việc UAV của Ukraine có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga thời gian qua cho thấy Moscow dường như đang đối mặt với lỗ hổng phòng không.
George Barros, một chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), nhận định hệ thống phòng không Nga vốn là đối thủ đáng gờm của Ukraine, song đang bị kéo căng bởi các cuộc tập kích bằng UAV tầm xa của Kiev. Điều này mang lại cho Kiev cơ hội mới.
Mặc dù vậy, trang Avia Pro dẫn các nguồn thạo tin ngày 10/3 cho biết, Nga và Ukraine đang xem xét khả năng ký kết một thỏa thuận sẽ hạn chế việc sử dụng vũ khí chính xác cao có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách đáng kể so với tiền tuyến.
Thỏa thuận có thể bao gồm việc từ bỏ các cuộc tấn công lẫn nhau bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay không người lái tầm xa.
Đặc biệt, điều này liên quan đến tên lửa hành trình Kalibr và Iskander của Nga, cũng như ATACMS (Mỹ) và tên lửa đạn đạo Storm Shadow (Anh - Pháp) được quân đội Ukraine sử dụng. Ngoài ra, các hạn chế cũng có thể áp dụng đối với máy bay không người lái tầm xa mà cả Kiev và Moscow tích cực triển khai để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, kho đạn dược và cơ sở năng lượng của đối phương.
Sáng kiến nhằm giảm leo thang xung đột và có thể là một bước quan trọng hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, Tướng Andrey Kartapolov, đã đưa ra ý tưởng sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik để đáp trả các vụ tập kích UAV thường xuyên của Kiev.
Oreshnik là vũ khí thế hệ tiếp theo của Nga được cho là có khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập tấn công mục tiêu.
Giới chức Ukraine từng thừa nhận, Oreshnik là mối đe dọa thực sự với an ninh quốc gia Ukraine bởi Kiev hiện không có công cụ để đánh chặn loại tên lửa này.
Moscow cho biết, tên lửa Oreshnik được thiết kế bay ở vận tốc Mach 10 (khoảng 12.200km/h), tức gấp 10 lần vận tốc âm thanh.
Quân đội Nga khẳng định sức công phá của Oreshnik còn mạnh hơn cả đòn tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhưng lại không phát tán bụi phóng xạ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối năm ngoái tuyên bố, Moscow không vội vã sử dụng loại tên lửa siêu vượt âm mới nhất của mình nhưng sẽ không ngần ngại hành động nếu cần thiết.