1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đang tấn công phòng không Nga để mở đường cho F-16 tung hoành

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Theo ISW, quân đội Ukraine đang nỗ lực làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga. Nếu thành công, về lâu dài Kiev có thể sử dụng máy bay có người lái như tiêm kích F-16 hiệu quả hơn.

Ukraine đang tấn công phòng không Nga để mở đường cho F-16 tung hoành - 1

Một tổ hợp tên lửa S-400 Nga được cho là bị phá hủy ở căn cứ không quân Dzhankhoi, phía bắc Crinea (Ảnh: X).

Các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhấn mạnh rằng, vào đêm 11-12/6, quân đội Ukraine đã tấn công một tổ hợp S-300 và 2 tổ hợp S-400 của Nga gần Belbek và Sevastopol trên bán đảo Crimea.

ISW cũng cho biết, những hình ảnh định vị địa lý được công bố vào ngày 12/6 cho thấy, các tổ hợp tên lửa S-300 bị hư hại và phá hủy ở phía bắc Yevpatoriya và một hệ thống radar của tên lửa S-400 khác bị phá hủy ở phía nam Dzhankoy, qua đó xác nhận báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 10/6 về các cuộc tấn công vào hệ thống phòng không Nga tại những khu vực này.

"Một số nguồn tin của Nga cho rằng quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS trong cuộc tấn công ngày 11-12/6, mặc dù ISW không thể xác nhận quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống nào", báo cáo cho biết.

Các nhà phân tích cũng đề cập đến việc người sáng lập lực lượng đặc biệt Kraken thuộc Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine (GRU), Konstantin Nemichev, ngày 12/6 xác nhận, lực lượng Kiev đã sử dụng HIMARS để phá hủy 4 tổ hợp S-300 của Nga ở khu vực Belgorod.

Có thông tin cho rằng việc phá hủy các hệ thống tên lửa của Nga ở khu vực Belgorod đã khiến Bộ chỉ huy của họ chuyển các hệ thống phòng không từ Crimea sang khu vực này, và hậu quả kéo theo là khiến lưới lửa bảo vệ bầu trời bán đảo trở nên tồi tệ hơn.

ISW lưu ý, người phát ngôn GUR Andrei Yusov cũng làm rõ vào ngày 12/6, máy bay không người lái của Ukraine tấn công sân bay Akhtubinsk ở vùng Astrakhan trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 8/6 đã làm hư hại 2 máy bay chiến đấu Su-57 của Nga chứ không phải chỉ 1 chiếc như báo cáo trước đó.

Các nhà phân tích nhấn mạnh, hệ thống S-300/S-400 và máy bay chiến đấu Su-57 là vũ khí phòng không và không quân quan trọng, giúp Nga ngăn chặn Kiev đưa máy bay đến gần mặt trận và hỗ trợ các hoạt động tấn công.

Ukraine đang tấn công phòng không Nga để mở đường cho F-16 tung hoành - 2

Ukraine sắp nhận được các máy bay tiêm kích F-16 (Ảnh minh họa: US Airforce).

Báo cáo của ISW có đoạn: "Các lực lượng Kiev có thể đang tìm cách làm suy yếu hệ thống phòng không của Moscow trước khi Ukraine nhận được số lượng F-16 đáng kể, mà trước mắt sẽ bắt đầu với số lượng nhỏ vào mùa hè và mùa thu năm 2024, nhằm mở đường cho việc sử dụng máy bay có người lái trong tương lai gần các khu vực tiền tuyến".

Các nhà phân tích tin rằng, quân đội Ukraine cuối cùng có thể chuyển sang hỗ trợ trên không cho các hoạt động trên bộ với điều kiện họ nhận đủ máy bay chiến đấu, các đối tác phương Tây đào tạo đủ phi công có trình độ và nếu họ làm suy yếu hệ thống phòng không của đối phương.

Tuy nhiên, ISW nhắc lại, các quan chức Kiev và phương Tây trước đây đã lưu ý rằng sẽ mất thời gian đáng kể để đào tạo đủ phi công và trang bị cho quân đội Ukraine ít nhất 150 máy bay F-16 cần thiết để giành ưu thế trên không và hỗ trợ các hoạt động mặt đất.

Kiev cũng đã xác định họ có kế hoạch sử dụng F-16 cùng các máy bay khác để hạn chế hoạt động trên không của Nga và người phát ngôn không quân Ukraine Ilya Yevlash lưu ý, chỉ cần hai phi đội F-16 với khoảng 18 máy bay là đủ để tạo ra sự thay đổi đáng kể tình hình trên không phận Ukraine, các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh kết luận.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine