1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga tuyên bố ra đòn chính xác, hạ nhiều lính Mỹ và phương Tây ở Ukraine

Minh Phượng

(Dân trí) - Tên lửa Nga tấn công hầm ngầm từ trên cao, xuyên qua nóc và phát nổ. Một số lính Mỹ được cho là đã có mặt tại hiện trường khi căn cứ bí mật bị phá hủy.

Nga tuyên bố ra đòn chính xác, hạ nhiều lính Mỹ và phương Tây ở Ukraine - 1

Các tay súng tình nguyện nước ngoài tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga ra đòn chính xác, hạ nhiều lính Mỹ và phương Tây ở Ukraine

Trước việc các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây, cũng như các cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự và lực lượng đặc biệt của phương Tây có mặt tại Ukraine, Nga không hề "nhẹ tay" trong quá trình tấn công.

Ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Moscow về đàm phán an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Vienna, Áo, chỉ ra rằng, Nga phải hoàn thành các hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine trong vòng hai hoặc ba năm trước khi các nước phương Tây hoàn thành điều chỉnh sản xuất đạn pháo và tập trung tấn công những nguồn hỗ trợ quân sự của phương Tây.

Có thể nói đây cũng là tư tưởng chỉ đạo tác chiến quan trọng của Nga. Ukraine đã mất đi tiềm lực quốc phòng và trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Chừng nào mối quan hệ quân sự giữa phương Tây và Ukraine còn chưa bị cắt đứt thì Ukraine chắc chắn sẽ "không thua".

Theo một số thông tin, Nga gần đây đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác chống lại các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Gavrilov tiết lộ hôm 4/6 rằng, sau khi nắm được tung tích của các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây trên lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã khóa thành công mục tiêu rồi tiến hành đòn tấn công chính xác.

Nga tập trung thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các hầm ngầm tại khu huấn luyện Yavorov, nơi có các giảng viên quân sự phương Tây.

Ông Gavrilov cảnh báo, sau khi Nga thực hiện các cuộc tấn công chính xác, "Cho dù lính đánh thuê có ẩn nấp thế nào đi chăng nữa, tên lửa Kinzhal sẽ tìm thấy họ".

Các hầm trú ẩn tại trung tâm huấn luyện, nơi tập trung các hoạt động đông người, cho thấy các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, khó tránh khỏi sự trinh sát theo dõi của Nga.

Được biết, vào thời điểm đó, các thành viên của nhóm quân sự từ nhiều quốc gia đang tập trung tại một căn hầm chỉ huy ở trung tâm huấn luyện Yavorov, để thảo luận về cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Nga.

Nhưng điều họ không biết là Nga đã biết trước tình hình và lên kế hoạch tấn công một cách cẩn thận. Dựa trên thông tin tình báo có được và với sự hợp tác của lực lượng trinh sát mặt đất, Nga đã nắm bắt chính xác thông tin chi tiết về hoạt động của các nhóm quân sự phương Tây, từ đó xây dựng kế hoạch tấn công chi tiết. Khi các nhóm quân sự của phương Tây vừa tập kết xong, cuộc tấn công tên lửa của Nga ập đến.

Tên lửa Nga tấn công hầm trú ẩn từ trên cao, xuyên qua nóc hầm và phát nổ; theo thông tin, một lượng lớn lính Mỹ đã có mặt tại hiện trường khi hầm trú ẩn bị phá hủy.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu quân nhân Mỹ thương vong do cuộc tấn công của Nga, cũng như không biết quân nhân của nước nào cũng bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, đây là thông tin một chiều từ phía Moscow, rất khó có thể kiểm chứng.

Ngoài ra quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công "tìm diệt", nhằm vào các cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự, lính đánh thuê phương Tây.

Mặc dù quân đội Ukraine và các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây đã áp dụng rất nhiều phương pháp ngụy trang, để cố gắng tránh các cuộc tấn công từ quân đội Nga, nhưng Nga vẫn có cách để phát hiện dấu vết của họ và sau đó thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

UAV Nga hạ gục xe tăng Abrams của Ukraine

Có bao nhiêu nhóm quân sự phương Tây đang ở Ukraine?

Ông Konstantin Gavrilov tuyên bố: "Theo thông tin của chúng tôi và Lầu Năm Góc đã xác nhận thông tin này trong các tài liệu công khai của mình, hiện có 92 nhóm quân sự nước ngoài ở Ukraine".

"Trong các nhóm quân sự nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, có 14 nhóm đến từ Mỹ, nói cách khác, các tướng lĩnh và sĩ quan của họ, với tư cách là lính đánh thuê hoặc cố vấn quân sự, đang lên kế hoạch cho các hành động chống lại đất nước chúng tôi. Đây là bằng chứng cho thấy Mỹ và phương Tây đang trực tiếp tham chiến ở Ukraine. Pháp đã đàm phán với Kiev để đưa các giảng viên quân sự tới huấn luyện binh sĩ Ukraine trong lãnh thổ nước này".

Nga không tiết lộ quy mô cụ thể của 92 nhóm quân sự nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, nhưng chắc chắn rằng các nhóm này được phương Tây hỗ trợ và có nhóm được phái tới Ukraine "công tác". Mỹ và các quốc gia liên quan không bình luận về cáo buộc này.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine, Mỹ và phương Tây rất thận trọng trong việc đưa quân tới Ukraine. Ngay cả khi Nga nắm được bằng chứng, Mỹ và phương Tây vẫn từ chối thừa nhận.

Khi tình hình chiến trường đảo chiều, Mỹ và phương Tây bắt đầu không còn che giấu ý định gửi quân, thậm chí còn chuẩn bị công khai gửi quân. Việc Moscow công bố phát hiện 92 nhóm quân sự nước ngoài cho thấy, các đồng minh của Kiev đang tăng cường nỗ lực đưa quân tới Ukraine.

Theo số liệu do ông Gavrilov công bố, Mỹ trở thành quốc gia có "đóng góp lớn nhất". Họ cũng là quốc gia đứng đầu trong số các nước phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev và cũng là nước tích cực nhất trong việc đưa binh sĩ tới Ukraine.

Theo tình báo Nga, thành viên của các nhóm này chủ yếu là binh sĩ tại ngũ hoặc mới giải ngũ, nhiều người trong số họ là tướng lĩnh hoặc sĩ quan Mỹ. Mặc dù các nhóm này là lính đánh thuê, giảng viên quân sự, nhưng thực chất họ là quân nhân.

Moscow cáo buộc, các nhóm quân sự nước ngoài có vai trò rất đặc biệt ở Ukraine và địa vị của họ cũng rất quan trọng. 92 nhóm này được phân bổ trên các chiến trường khác nhau. Dù không trực tiếp chiến đấu với quân đội Nga, nhưng họ có nhiệm vụ giúp binh sĩ Ukraine sử dụng tổ hợp HIMARS, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh phương Tây, tên lửa phòng không và các loại vũ khí khác.

Quan trọng hơn, các nhóm quân sự phương Tây cũng sẽ trực tiếp lên kế hoạch và tổ chức cho quân đội Ukraine thực hiện nhiều hoạt động tấn công, phá hoại khác nhau nhằm vào lãnh thổ Nga. Thời gian gần đây, Ukraine bắt đầu gia tăng tấn công vào Nga, bất chấp tình thế bị động trên chiến trường.

Trong quá trình tấn công các mục tiêu nhạy cảm như nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu, đài radar thuộc hệ thống cảnh báo sớm chiến lược, nhà máy quốc phòng ở Nga… các nhóm quân sự của phương Tây được cho là đã đóng vai trò quan trọng.

Ngoài ra, các nhóm quân sự của phương Tây cũng đóng vai trò quyết định trong cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea. Mặc dù hầu hết các cuộc tấn công đều do quân đội Ukraine thực hiện, nhưng rất khó để thực hiện chính xác các cuộc tấn công tương tự, nếu chỉ dựa vào sức mạnh nội tại của chính Ukraine.

Ukraine về cơ bản đã mất đi năng lực tình báo và trinh sát, nếu muốn thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích thì phải có được sự hỗ trợ của phương Tây, trong đó các nhóm quân sự nói trên là lực lượng hỗ trợ quan trọng nhất.

Đánh giá chung, dù Mỹ và phương Tây có tiếp tục tăng cường can thiệp cũng không thể thay đổi được cục diện chiến trường hiện tại. Điều Ukraine phải đối mặt không chỉ là tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng mà còn là vấn đề thiếu năng lực kiểm soát trên toàn chiến trường, đẩy họ vào thế bị động.

Theo TASS, Sina, Almayadeen
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine