1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine chia nhỏ đội hình, tấn công lực lượng Nga ở Donbass

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine dường như đang thay đổi chiến thuật tấn công nhằm vào lực lượng thân Nga tại Donbass.

Ukraine chia nhỏ đội hình, tấn công lực lượng Nga ở Donbass - 1
Binh sĩ Ukraine di chuyển trên xe bọc thép trong xung đột với Nga (Ảnh: EPA).

Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Tass của Nga hôm 1/1, Đại tá Vitaly Kiselev, chuyên gia quân sự thuộc lực lượng dân quân ly khai Lugansk, thừa nhận quân đội Ukraine đang thay đổi chiến thuật và chuyển sang tấn công lực lượng thân Nga tại các mặt trận Svatovo và Kremmina theo nhóm nhỏ.

"Lực lượng đồn trú gần Svatovo và Kremmina của chúng tôi mỗi ngày phải đẩy lùi 5 đến 6 cuộc tấn công theo nhóm nhỏ của đối phương", ông Kiselev cho biết.

Tuy nhiên, Đại tá Kiselev cũng khẳng định các lực lượng phòng thủ thân Nga tại Lugansk vẫn đang đứng vững, bất chấp việc giao tranh đang diễn ra vô cùng khốc liệt tại mặt trận này.

"Lực lượng phòng thủ của chúng ta đang làm rất tốt. Đối phương đang phải hứng chịu nhiều thương vong", ông cho biết thêm.

Ukraine chia nhỏ đội hình, tấn công lực lượng Nga ở Donbass - 2
Các thành phố Kreminna và Svatovo có vị trí chiến lược trong tuyến phòng thủ của Nga tại vùng Lugansk, miền Đông Ukraine (Đồ họa: ISW).

Thời gian gần đây, quân đội Ukraine với sự yểm trợ từ vũ khí hạng nặng do phương Tây viện trợ đang nỗ lực tấn công nhằm giành quyền kiểm soát các thành phố chiến lược Kreminna và Svatovo ở miền Đông. Đây được xem là 2 mục tiêu quan trọng trong tuyến phòng thủ của Nga tại vùng Donbass.

Đáp trả, quân đội Nga cũng mở nhiều đợt tấn công nhằm giành thêm lãnh thổ tại chiến trường miền Đông Ukraine. Theo báo cáo cập nhật tình hình chiến sự hôm 1/2 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga cùng các lực lượng thân Nga tại Donbass đang tấn công mạnh trên trục Lyman - Bakhmut nhằm tạo thế áp đảo trên chiến trường.

Chỉ trong ngày 31/1, hàng chục vụ không kích và tập kích tên lửa cùng 65 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt đã được Nga tiến hành nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine. Quân đội nước này cũng đẩy lùi nhiều đợt đột kích của lực lượng thân Nga tại các khu định cư Yampolivka, Spirne, Rozdolivka, Blahodatne, Krasna Hora, Bakhmut, Klishchiivka, và Paraskoviyivka ở vùng Donetsk.

Theo thống kê của phía Ukraine, trong vòng 24 giờ qua, các lực lượng thân Nga tại Ukraine đã mất 920 binh sĩ, 8 xe tăng, 4 xe bọc thép, 10 tổ hợp lựu pháo, 4 pháo phản lực phóng loạt cùng 13 phương tiện quân sự khác. Ngoài ra, máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh Ukraine đã phối hợp tập kích, qua đó tiêu diệt 2 tổ hợp phòng không, 13 điểm tập trung quân, một chốt chỉ huy và một kho đạn của Nga.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đồng thời cảnh báo những trận giao tranh dữ dội trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nguy cơ về các vụ tập kích tên lửa và UAV cảm tử của Nga hiện vẫn rất cao. Cơ quan này yêu cầu người dân Ukraine đề cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm hiệu lệnh từ nhà chức trách.

Theo Tass, Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine