Ukraine cáo buộc Triều Tiên cấp 50% số đạn dược Nga dùng để chiến đấu
(Dân trí) - Tình báo Ukraine nói rằng Triều Tiên đang cung cấp lượng lớn đạn dược cho Nga trong cuộc chiến kéo dài gần 3 năm với Kiev.
Tổ hợp pháo của Nga khai hỏa (Ảnh: Sputnik).
Triều Tiên đang cung cấp 50% lượng đạn dược mà Nga cần trên tiền tuyến trong cuộc chiến với Kiev, theo phát biểu ngày 23/2 của ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR).
Theo đánh giá từ Ukraine cũng như Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên đã triển khai hàng nghìn binh sĩ để hỗ trợ lực lượng Nga, đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng tham gia cuộc chiến quy mô lớn kể từ những năm 1950.
Tại một cuộc họp báo, ông Budanov cho biết Triều Tiên cũng đã bắt đầu cung cấp pháo tự hành 170mm và hệ thống pháo phản lực 240mm với số lượng lớn cho Nga.
Ngoài ra, Triều Tiên được cho đã chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga và dự kiến sẽ cung cấp thêm 148 quả vào năm 2025, ông nói thêm.
Cả Nga và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ thông tin họ nhận được trợ giúp vũ khí từ nước ngoài, nhấn mạnh rằng Moscow có đủ khả năng để sản xuất quốc phòng đáp ứng cho cuộc chiến.
Trong khi đó, Oleh Ivashchenko, Giám đốc Tình báo đối ngoại Ukraine, tiết lộ rằng Nga có kế hoạch sản xuất hơn 7 triệu quả đạn pháo và đạn cối trong năm 2025.
"Nhìn chung, Nga sản xuất nhiều hơn tất cả các nước châu Âu cộng lại", ông nói.
Về tên lửa tầm xa, ông Ivashchenko dự báo Nga sẽ sản xuất khoảng 3.000 quả trong năm nay.
Nga đang thể hiện ưu thế áp đảo trước Ukraine trong cuộc chiến tiêu hao, liên quan tới cả quy mô nhân lực và vũ khí.
Mặc dù Ukraine đã đầu tư lớn cho quá trình nội địa hóa hoạt động sản xuất vũ khí nhưng triển vọng tự mình đáp ứng nhu cầu cho cuộc xung đột hiện nay vẫn rất ảm đạm.
Viễn cảnh Mỹ cắt giảm chuyển giao vũ khí cho Kiev đang khiến nền công nghiệp quốc phòng nội địa vốn đã sứt mẻ và lung lay của Ukraine phải gồng mình chống đỡ.
Những cải tiến về máy bay không người lái (UAV) và chiến tranh điện tử dành cho tiền tuyến, dù ghi nhận nhiều đột phá, vẫn chưa thể vượt qua được năng lực sản xuất xe tăng, đạn pháo và tên lửa của Nga trong thời chiến. Hơn nữa, năng lực sản xuất máy bay không người lái của Nga cũng không thua kém Ukraine.
"Cơ hội tồn tại của Ukraine rất thấp nếu không có vũ khí từ Mỹ", Tổng thống Volodymyr Zelensky từng chia sẻ trên kênh truyền hình NBC News hồi giữa tháng.