1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào khu chung cư

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Ukraine tại thành phố Kramatorsk thuộc vùng Donetsk cáo buộc quân đội Nga đã tập kích tên lửa một tòa nhà chung cư ở địa phương, gây ra thương vong.

Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào khu chung cư - 1

Những hình ảnh thu được tại hiện trường cho thấy tòa nhà chung cư tại Kramatorsk đã bị phá hủy (Ảnh: Telegram).

Trong một thông cáo được đưa ra vào tối 1/2, ông Oleksandr Honcharenko, Thị trưởng thành phố Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tập kích tên lửa vào một tòa nhà chung cư tại thành phố này, gây ra thương vong.

"Đối phương đã tấn công thành phố Kramatorsk. Đã có thương vong được ghi nhận. Lực lượng khẩn cấp đang khẩn trương tiến hành giải cứu các nạn nhân", ông Honcharenko cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công này. Ông đồng thời xác nhận "đã có người thiệt mạng và nhiều người khác đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát".

Theo người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Donetsk của Ukraine Pavlo Kyrylensko tiết lộ mục tiêu của vụ tập kích tên lửa của Nga là một tòa chung cư nằm tại trung tâm thành phố Kramatorsk. Tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn sau đòn tấn công tối 1/2.

Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào khu chung cư - 2
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giải cứu những người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát (Ảnh: Radio Svoboda).

Cảnh sát địa phương cho biết tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công trên là một tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-K. Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 9h45 tối và đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng cùng 20 người khác bị thương nặng.

Nhà chức trách Kramatorsk đã điều động hơn 100 cảnh sát cùng nhiều nhân viên cứu hộ từ các lực lượng phản ứng nhanh khác tới hiện trường do nghi ngờ vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Con số thương vong được dự báo có thể tăng.

Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào khu chung cư - 3

Quang cảnh hiện trường đổ nát (Ảnh: Reuters).

Cùng ngày, Văn phòng Công tố tỉnh Kharkov của Ukraine lên tiếng cáo buộc Nga đã tấn công một đường ống dẫn khí đốt bắc ngang qua làng Zamist ở quận Kupiansk. Vụ tấn công này đã gây ra một vụ nổ lớn, làm hư hỏng một tòa nhà và nhiều xe ô tô của người dân. Ít nhất một dân thường đã bị thương sau vụ tấn công này.

Tại vùng Chernihiv, trong ngày 1/2, Bộ Tư lệnh tác chiến phía Bắc thuộc quân đội Ukraine xác nhận quân đội Nga đã tiến hành pháo kích làng Yeline sử dụng đạn pháo cỡ nòng 120mm. Vụ pháo kích dữ dội này đã đánh sập một ngôi nhà riêng và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng cùng một người khác bị thương nặng.

Theo nhà chức trách địa phương, ít nhất 17 loạt đạn đã bị bắn về phía làng Yeline. Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định Nga đã bắn trượt mục tiêu khi các điểm tập trung quân và phương tiện quân sự của Ukraine đều không bị ảnh hưởng.

Hiện Nga chưa lên tiếng về các cáo buộc của phía Ukraine.

Theo Reuters, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine