1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích sở chỉ huy lữ đoàn xe tăng của Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã gây ra nhiều thiệt hại trong phía Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Nga tập kích sở chỉ huy lữ đoàn xe tăng của Ukraine - 1

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự hôm 30/1, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang đạt được những bước tiến mạnh mẽ tại các mặt trận miền Đông và miền Nam Ukraine.

"Tại hướng tiến công Donetsk và Zaporizhia, các binh sĩ của chúng ta đã giành được những kết quả rất có lợi và kiểm soát thêm nhiều vị trí chiến lược. Từ những vị trí này, chúng ta đã tấn công sở chỉ huy của Lữ đoàn xe tăng số 1 của quân đội Ukraine gần khu vực Ugledar ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk cùng Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 102 tại khu định cư Uspenovka ở Zaporizhia", Trung tướng Konashenkov tuyên bố.

Trong các trận giao tranh trên, quân đội Nga khẳng định Ukraine đã mất 2 xe bọc thép, một lựu pháo D-20, 2 lựu pháo D-30, một pháo tự hành Gvozdika cùng ít nhất 25 binh sĩ. Ngoài ra, ở hướng tiến công Kypyansk, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 35 binh sĩ Ukraine.

"Tại Kupyansk, pháo binh và binh sĩ Nga đã tấn công các Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 14 và 92 của quân đội Ukraine ở các khu định cư Timkovka và Kruglyakovka, qua đó loại khỏi vòng chiến đấu 35 binh sĩ, một xe bọc thép và 2 phương tiện quân sự của đối phương", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói.

Nga tập kích sở chỉ huy lữ đoàn xe tăng của Ukraine - 2

Các binh sĩ thuộc lực lượng thân Nga di chuyển trên xe tăng tại miền Nam Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh đó, pháo binh Nga cũng tiến hành tập kích các vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực Krasny Liman, gây thương vong nặng nề cho Kiev. Theo Trung tướng Konashenkov, chỉ trong vòng 24 giờ qua, Ukraine đã mất 40 binh sĩ, 4 xe bọc thép và 3 xe cơ giới tại Krasny Liman.

Những trận giao tranh dữ dội nhất giữa quân đội Nga và Ukraine vẫn tiếp tục được diễn ra tại khu vực Donetsk. Với sự yểm trợ hỏa lực từ pháo binh, tên lửa và máy bay chiến đấu, các lực lượng thân Nga tại miền Đông Ukraine đã tổ chức nhiều đợt đột kích nhằm vào các vị trí phòng ngự của quân đội Ukraine.

"Tại khu vực Donetsk, hơn 70 binh sĩ, một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bán tải, 2 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Grad, một lựu pháo D-30, một đài radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy", ông Konashenkov tuyên bố.

Ngoài ra, Trung tướng Konashenkov xác nhận lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 của quân đội Ukraine. Nhiều máy bay không người lái (UAV) và tên lửa từ pháo phản lực phóng loạt HIMARS cùng Uragan của Ukraine cũng đã bị đánh chặn.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những tuyên bố trên.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine