1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trump: Người nhập cư bất hợp pháp được đãi ngộ còn tốt hơn cựu chiến binh

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump hôm 29/5 đã phát biểu trong một cuộc diễn thuyết tại Washington, Mỹ rằng người nhập cư bất hợp pháp nhiều khi được đối xử tốt hơn cựu chiến binh.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: AFP)
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: AFP)

Phát biểu trong một cuộc gặp mặt của các tay đua môtô ở Washington, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nhận định: “Trong nhiều trường hợp, những người nhập cư bất hợp pháp được đối xử tốt hơn các cựu chiến binh ở Mỹ”.

“Hàng ngàn cựu chiến binh mòn mỏi xếp hàng chờ đến lượt gặp bác sĩ. Chúng ta sẽ không để điều này tiếp tục xảy ra”, ông Trump khẳng định. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, tỷ phú bất động sản New York đã nhiều lần đưa ra sự so sánh trong việc đối xử giữa người nhập cư bất hợp pháp và các cựu chiến binh. Điều này giúp ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cựu chiến binh Mỹ.

Năm ngoái, Donald Trump từng khiến dư luận “dậy sóng” khi tấn công vào hồ sơ quân đội của Thượng nghị sĩ John McCain, người từng bị bắt làm tù binh trong chiến tranh.

Theo đó, ông Trump nói rằng ông McCain được phong là anh hùng vì Thượng nghị sĩ này từng là tù binh trong chiến tranh Việt Nam. “Tôi lại thích những người không bị tù tội”, ông Trump nói thêm.

Kể từ sau phát ngôn “gây bão” đó, Donald Trump, người chưa từng phục vụ trong quân đội, đã cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách thường xuyên ca ngợi các cựu chiến binh trong các buổi diễn thuyết, đồng thời vận động gây quỹ cho họ.

Tuyên bố mới nhất của tỷ phú Trump được đưa ra tại cuộc diễu hành môtô Rolling Thunder ở Washington, một sự kiện được tổ chức thường niên để tưởng nhớ các tù binh chiến tranh và những binh lính mất tích trong các cuộc chiến.

Nhiều người trong đám đông đã cổ vũ và ca ngợi ông Trump, bất chấp những chỉ trích trước đây.

“Tôi thích ông Trump vì ông ấy là một trong số chúng tôi. Ông ấy không phải là một chính trị gia”, hãng tin AP dẫn lời ông Louis Naymik, 52 tuổi, cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đã giành đủ số phiếu tối thiểu để giành được đề cử làm đại diện của đảng này ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Trong khi đó bên đảng Dân chủ, cuộc chiến giành tấm vé đại diện cho đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay vẫn chưa đến hồi kết.

Thành Đạt

Theo Telegraph