1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tuyến phòng thủ Kiev có thể bị phá vỡ, Ukraine ban bố lệnh tổng động viên

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/2 ký lệnh tổng động viên, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục hứng các đợt tấn công của Nga.

Tuyến phòng thủ Kiev có thể bị phá vỡ, Ukraine ban bố lệnh tổng động viên - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Theo lệnh tổng động viên có hiệu lực trong 90 ngày, toàn bộ lính nghĩa vụ và quân dự bị của Ukraine sẽ được huy động nhằm "đảm bảo năng lực quốc phòng, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và huy động của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các lực lượng quân sự khác".

Theo sắc lệnh, tạm thời tất cả nam giới Ukraine từ 18-60 tuổi không được phép xuất cảnh "để đảm bảo khả năng quốc phòng và tổ chức huy động lực lượng kịp thời nếu cần thiết". Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực trong thời gian hiệu lực của lệnh thiết quân luật được ban bố vào sáng 24/2. Cũng theo sắc lệnh này, Cơ quan An ninh Ukraine sẽ áp dụng các biện pháp phản gián trong giai đoạn tổng động viên.

Lệnh tổng động viên dự kiến áp dụng ở 25 khu vực, thành phố của Ukraine, trong đó có lãnh thổ Donetsk và Lugansk ở miền Đông nước này. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine sẽ sớm công bố lệnh tổng động viên chi tiết hơn, bao gồm số lượng chính xác lính nghĩa vụ và quân dự bị cũng như số lượng phương tiện quân sự cần huy động.

Ngoài ra, kế hoạch tổng động viên của Ukraine có thể bao gồm việc tạm thời sử dụng các tòa nhà, cơ sở hạ tầng, giao thông, đất đai và các phương tiện kỹ thuật khác phục vụ cho quân đội. Các chính quyền địa phương có nhiệm vụ truyền tải thông tin đến người dân.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh huy động lực lượng dự bị trong một thời gian đặc biệt, nhưng bác bỏ việc đã thực hiện một cuộc tổng động viên với lý do thời điểm hiện tại "chưa cần tổng động viên". Quan điểm này chỉ thay đổi sau khi Nga sáng 24/2 mở chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine với tuyên bố "phi quân sự hóa Ukraine" và bảo vệ người dân vùng ly khai Donbass. Về phần mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố, ông sẽ tiếp tục ở lại thủ đô Kiev kể cả khi ông trở thành mục tiêu số 1, và gia đình trở thành mục tiêu số 2 của Nga.

Các lực lượng của Nga sáng 24/2 đã triển khai các đợt tấn công dồn dập vào mục tiêu quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong ngày đầu tiên của chiến dịch, Nga đã phá hủy 83 mục tiêu trên mặt đất của Ukraine, trong đó bao gồm các sân bay quân sự, các trạm radar, các trung tâm chỉ huy.

Lực lượng của Nga được cho là đã tiến sát thủ đô Kiev. Hãng tin Newsweek dẫn lời 3 quan chức của Mỹ cảnh báo, thủ đô Kiev có thể "thất thủ" trong vòng 96 giờ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington có bằng chứng cho thấy Nga có ý định bao vây thủ đô Kiev của Ukraine. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ không tiết lộ liệu giới tình báo Mỹ và phương Tây đã thu thập được những thông tin gì liên quan đến chi tiết kế hoạch hành động của Nga tại Ukraine.

Trực thăng quân sự bay rợp trời ở Ukraine

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine