1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine hứng "mưa" tên lửa, Nga tuyên bố ngày đầu chiến dịch thành công

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine phải đối phó với các đợt tấn công của Nga từ 3 hướng cả trên không, trên bộ và trên biển trong khi Moscow tuyên bố ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine "thành công".

Ukraine hứng mưa tên lửa, Nga tuyên bố ngày đầu chiến dịch thành công - 1

Một chốt biên phòng Ukraine ở khu vực Kiev bị pháo kích ngày 24/2 (Ảnh: Reuters).

Ngày 24/2, lực lượng của Ukraine phải đối phó với các đợt tấn công từ nhiều phía sau khi Nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine. Giới chức phương Tây nhận định, đây là một chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào một quốc gia châu Âu lớn nhất kể từ Thế chiến 2, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán, đảo ngược những nỗ lực ngoại giao suốt nhiều tuần qua.

Một ngày bắt đầu ở Ukraine với "mưa" tên lửa dội xuống các mục tiêu quân sự. Giao tranh khốc liệt nổ ra ở khắp các khu vực Sumy và Kharkiv ở Đông Bắc và vùng Kherson, Odessa - những vị trí chiến lược của Ukraine ở phía Nam.

Một người dân ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine gần biên giới Nga, cho biết cửa sổ các căn hộ ở đây rung lên bởi các vụ nổ liên tục. Mariupol, một trong những thành phố cảng lớn nhất của Ukraine trên biển Azov, chứng kiến hàng trăm vụ nổ do các đợt pháo kích dồn dập. Người dân ở Mariupol hối hả gói ghém hành lý sơ tán. "Chúng tôi phải tìm nơi trú ẩn", một phụ nữ ở đây chia sẻ.

Các sân bay lớn của Ukraine bị pháo kích

Trong khi đó, tuyến đường cao tốc dẫn ra khỏi thủ đô Kiev tắc đường nhiều giờ đồng hồ khi người dân vội vã tìm cách rời thành phố. Theo cơ quan của Liên Hợp Quốc, ước tính 100.000 người Ukraine đã phải sơ tán, trong đó vài nghìn người đã di tản sang các nước láng giềng, chủ yếu là Romania và Moldova. Trong thành phố, khắp nơi đều thấy cảnh những hàng người đông đúc chờ rút tiền, mua thực phẩm tích trữ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tìm cách trấn an người dân, đồng thời tuyên bố, quân đội sẵn sàng phát vũ khí cho bất cứ người dân nào muốn đứng lên bảo vệ đất nước.

Ukraine hứng mưa tên lửa, Nga tuyên bố ngày đầu chiến dịch thành công - 2

Mảnh vỡ tên lửa rơi trên đường phố Kiev (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng 24/2 tuyên bố mở một chiến dịch đặc biệt ở miền Đông Ukraine nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine bảo vệ người dân vùng ly khai Donbass. Nga không nêu rõ quy mô cũng như thời gian diễn ra chiến dịch, song người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin sẽ quyết định khi nào chiến dịch kết thúc dựa vào kết quả và hiệu quả của nó.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, ngày đầu tiên của chiến dịch đã diễn ra thành công. "Tất cả các sứ mệnh giao cho các nhóm binh sĩ của Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành thành công", ông Konashenkov nói.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 83 mục tiêu trên mặt đất của Ukraine, trong đó bao gồm các sân bay quân sự, các trạm radar, các trung tâm chỉ huy. Bộ Quốc phòng Nga cũng lần đầu tiên xác nhận, bộ binh của nước này đã từ bán đảo Crimea vào Ukraine. Trước đó, Moscow nói rằng chỉ thực hiện các vụ không kích, tấn công tên lửa nhằm vào các tổ hợp phòng không và các hạ tầng quân sự khác của Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết, theo số liệu ban đầu, ít nhất 57 người ở Ukraine đã thiệt mạng do các đợt tấn công của Nga. Một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ nói rằng, Nga đã dùng tổng cộng hơn 160 tên lửa, chủ yếu là tên lửa tầm ngắn, trong ngày đầu chiến dịch.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine