1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Ukraine nói Kiev cố thủ ở thành trì Donbass là "sai lầm"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu tướng Ukraine nhận định, việc quân đội nước này từng cố thủ ở thành phố Severodonetsk, Donbass trước đó là động thái không chuẩn xác về mặt chiến thuật.

Tướng Ukraine nói Kiev cố thủ ở thành trì Donbass là sai lầm - 1

Khói bốc lên sau giao tranh ở thành phố Severodonetsk, Ukraine (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn RBC-Ukraine hôm 28/6, tướng Sergey Krivonos, cựu lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Ukraine, cho rằng việc quân đội Ukraine trước đó cố gắng duy trì kiểm soát Severodonetsk trước lực lượng Nga là động thái vô nghĩa.

"Theo quan điểm của tôi, những gì mà chúng ta chứng kiến là sự lặp lại những sai lầm của chính quyền trước đó, khi chính quyền cựu Tổng thống Petro Poroshenko cố gắng kiểm soát sân bay Donetsk. Nó không có ích lợi gì về mặt chiến thuật hoặc tác chiến. Theo ý kiến tôi, việc chính quyền hiện tại cố giữ Severodonetsk cũng là vô nghĩa", ông Krivonos nói.

Tướng Ukraine nhắc lại trận giao tranh giữa lực lượng chính phủ Ukraine và dân quân phe ly khai thân Nga ở sân bay quốc tế Donetsk kéo dài từ tháng 5/2014 tới tháng 1/2015. Sau khi giằng co quyết liệt, cuối cùng phe ly khai vùng Donetsk cũng giành quyền kiểm soát được sân bay này và buộc lực lượng Ukraine rút lui.

Sau khi Ukraine rút khỏi đây, họ đã kiểm soát hoàn toàn mọi hướng tiếp cận tới công trình này và ngăn sân bay Donetsk không thể khôi phục hoạt động. Vì vậy, ông Krivonos cho rằng Ukraine không nên cố giữ sân bay Donetsk từ đầu mà nên tiến hành vây bọc để giành lợi thế.

Tương tự, ông Krivonos nhận định việc Ukraine từng kiên quyết giữ Severodonetsk là không có ý nghĩa.

"Nếu chúng ta rút lên khu vực cao hơn ở thành phố lân cận Lysychansk, chúng ta đã có thể kiểm soát hoàn toàn Severodonetsk và tiết kiệm nguồn lực", tướng Ukraine bình luận.

Vài ngày trước, lực lượng Ukraine được lệnh rút quân khỏi thành phố Severodonetsk sau nhiều tuần giao tranh dữ dội với quân đội Nga. Động thái này nhằm hạn chế thêm thương vong và giúp quân đội Ukraine tập hợp lại lực lượng giữa lúc chiến sự miền Đông leo thang. Trong khi đó, Nga coi đây là chiến thắng lớn sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.

Severodonetsk và Lysychansk được coi là những phòng tuyến quan trọng cuối cùng của Lugansk trước đà tiến công của Nga. Việc binh sĩ Ukraine rút khỏi Severodonetsk khiến thành phố này "thất thủ", Nga và lực lượng có thêm cơ hội tập trung lực lượng tấn công Lysychansk.

Nếu kiểm soát Severodonetsk và Lysychansk, Nga có thể tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk). Sau khi kiểm soát Donbass, Nga có thể thiết lập một hành lang trên bộ nối từ miền đông Ukraine đến bán đảo Crimea.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine