1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ dự đoán thời điểm Nga có thể rút quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một tướng về hưu của Mỹ cho rằng, Ukraine đang đạt được đà tiến trong nỗ lực phản công và Nga có thể phải rút quân về vị trí trước khi mở chiến dịch quân sự vào cuối năm nay.

Tướng Mỹ dự đoán thời điểm Nga có thể rút quân - 1

Ukraine vẫn đang duy trì nhịp độ phản công trên khắp các mặt trận phía đông và phía nam (Ảnh: Reuters).

Tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy của quân đội Mỹ ở châu Âu, nói với The Times rằng, các chiến tuyến của Nga dường như đang có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi chiến lược phản công trên diện rộng của phía Ukraine.

"Dựa trên tất cả những thứ chúng ta đang chứng kiến, các chiến tuyến của Nga đang bị ảnh hưởng, ít nhất là ở khu vực Donbass. Tôi tin rằng người Nga sẽ bị đẩy về ranh giới của ngày 23/2 vào cuối năm nay", ông cho biết, ám chỉ dự đoán Nga sẽ rút quân về các khu vực trước thời điểm 24/2 - ngày Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Một quan chức cấp cao giấu tên trong chính phủ Anh cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng Nga có thể sẽ rút khỏi Donbass vào cuối năm nay.

Ông Hodges cho hay, quân đội Ukraine cũng có khả năng giành lại được bán đảo Crimea nếu họ kiểm soát trở lại được Kherson, tuy nhiên nỗ lực này có thể mất thêm vài tháng.

Giới quan sát nói với The Times rằng, dù Ukraine đang đạt được đà tiến trong nỗ lực phản công, nhưng Kiev cũng đối mặt với thách thức không nhỏ khi mùa đông đang tới gần và Nga đang chuẩn bị lực lượng bổ sung cho tiền tuyến.

Granz-Stefan Gady, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận định: "Đối với Ukraine, giờ đây họ bước vào một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi bắt đầu mùa đông và trước khi quân tiếp viện Nga được huấn luyện tốt hơn , bao gồm cả các đơn vị mới, ra tiền tuyến. Về phía Nga, họ đang thực hiện các cuộc rút lui chiến thuật có trật tự và cố gắng trì hoãn đà tiến của Ukraine".

Một số chuyên gia nhận định với The Times rằng, kịch bản Ukraine giành chiến thắng trước năm 2023 là khó có khả năng xảy ra.

Trong những tuần qua, Ukraine đã dồn lực phản công trên toàn tuyến và khiến Nga phải rút đội hình về sâu hơn nhằm lập phòng tuyến. Hôm 6/10, Ukraine tuyên bố bắt đầu chiến dịch giải phóng tỉnh Lugansk nhằm chặn đà tiến công của Nga ở miền Đông. Sau khi giành lại Lyman, các lực lượng Ukraine tiếp tục cuộc phản công, tiến vào khu vực Lugansk lân cận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng, nước này đã giành lại được gần 2.500km2 từ Nga trong chiến dịch phản công bắt đầu từ tháng trước ở miền Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 7/10 kêu gọi quân nhân Nga hạ vũ khí, cam kết sẽ bảo đảm họ được an toàn.

Trước đó, giới chức Ukraine lạc quan rằng, chiến sự có thể chấm dứt sau vài tháng nữa, thay vì kéo dài nhiều năm.

Trong một diễn biến khác, tại Donetsk, Nga và lực lượng thân Nga giành được quyền kiểm soát một số khu vực gần thành phố chiến lược Bakhmut. Theo AFP, đây được xem là những bước tiến đáng kể đầu tiên của Moscow trên chiến trường sau một thời gian họ tập trung phòng thủ trước chiến dịch phản công tốc độ cao của Ukraine.

Giải pháp hòa bình cho chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang trong thế bế tắc. Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh bác bỏ triển vọng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo Business Insider
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine