1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Nga đăng video 82 quân nhân Ukraine trên đảo Rắn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một video được đăng tải trên truyền hình Nga đã ghi lại cảnh 82 quân nhân Ukraine trên đảo Rắn sau khi đầu hàng các lực lượng Nga.

Truyền thông Nga đăng video 82 quân nhân Ukraine trên đảo Rắn - 1

Đảo Rắn nhìn từ trên cao (Ảnh: BBC).

Kênh truyền hình Zvezda của Nga ngày 26/2 đã đăng đoạn video chứng minh 82 quân nhân Ukraine trên đảo Rắn vẫn còn sống và nói rằng họ đã tự buông vũ khí đầu hàng, sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Video cho thấy các quân nhân Ukraine ngồi trên một chiếc xe buýt. Zvezda nói rằng, đây là 82 người đóng quân trên đảo Rắn của Ukraine và họ đã buông vũ khí đầu hàng khi Nga mở chiến dịch quân sự vào hòn đảo này hôm 24/2.

Kênh này cho biết, các quân nhân Ukraine đã được đưa tới bán đảo Crimea hôm nay. Đại diện Hạm đội Biển Đen của Nga nói rằng họ đã đối xử một cách tôn trọng với các quân nhân Ukraine như chăm sóc y tế cho họ, cũng như phát đồ ăn và nước uống. 

Truyền thông Nga đăng video 82 quân nhân Ukraine trên đảo Rắn

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được xem là ghi lại cảnh các quân nhân Ukraine được phía Nga phát nước uống và mô tả đây là những quân nhân đã ra đầu hàng Moscow. 

Hôm qua, đã xuất hiện các luồng thông tin trái ngược nhau về tình hình chiến sự tại đảo Zmiinyi, hay còn gọi là đảo Rắn, của Ukraine.

Đoạn video nghi là cảnh quân nhân Ukraine trên đảo Rắn đầu hàng Nga

Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine ngày 24/2 cho biết đảo Rắn của Ukraine trên Biển Đen đã bị lực lượng Nga kiểm soát. Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết toàn bộ 13 lính biên phòng trên đảo Rắn đã thiệt mạng trong trận đánh bom của Nga. Họ được ca ngợi như người hùng vì chiến đấu tới cùng với lực lượng Nga.

Trong thông tin cuối cùng gửi về từ đảo, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết hòn đảo đã bị "đối phương kiểm soát", đồng thời cho biết các lực lượng Nga đã yêu cầu lính biên phòng trên đảo đầu hàng.

Tuy nhiên, tới ngày 25/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo rằng, 82 binh sĩ Ukraine đồn trú trên đảo Rắn đã tự nguyện đầu hàng các lực lượng Nga. Nga cho biết, một khi tình hình trong khu vực tác chiến được ổn định, tất cả binh sĩ Ukraine đầu hàng sẽ được cho phép về nhà.

Đảo Rắn nằm ở phía nam Ukraine, cách Crimea - bán đảo được Nga sáp nhập năm 2014 - khoảng 48 km về phía tây. Hòn đảo này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập ranh giới lãnh hải của Ukraine. Dân số trên hòn đảo chủ yếu là lính biên phòng.

Truyền thông Nga đăng video 82 quân nhân Ukraine trên đảo Rắn - 2

Vị trí Đảo Rắn (Snake Island) ở Biển Đen (Ảnh: Dailymail).

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine