1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thả 10 binh sĩ Ấn Độ sau vụ đụng độ đẫm máu

(Dân trí) - Trung Quốc đã thả 10 quân nhân Ấn Độ mà họ bắt giữ sau vụ đụng độ nghiêm trọng ở thung lũng Galwan, vùng biên giới tranh chấp hôm 15/6.

Trung Quốc thả 10 binh sĩ Ấn Độ sau vụ đụng độ đẫm máu - 1
Binh sĩ Ấn Độ ở khu vực biên giới chung với Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Hãng tin PTI của Ấn Độ cho biết, 10 binh sĩ trên được thả vào cuối ngày hôm qua 18/6. Các nguồn tin cho biết, các binh sĩ này được trả tự do lúc khoảng 5h30 chiều 18/6 theo giờ địa phương sau hai ngày đàm phán cấp thiếu tướng giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ. "Tất cả quân nhân trở về an toàn", nguồn tin cho hay.

Một số nguồn tin nói rằng, trong nhóm binh sĩ Ấn Độ được thả có 2 thiếu tá, 2 đại úy.

Chính phủ Ấn Độ hiện chưa đưa ra bình luận, song quân đội nước này ra thông cáo nói rằng: "Cần làm rõ rằng không có binh sĩ nào mất tích (sau vụ đụng độ ở thung lũng Galwan)".

Vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở thung lũng Galwan đầu tuần này có thể coi là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất hơn 40 năm qua dù hai bên chỉ dùng gạch đá và gậy gộc ẩu đả. Quân đội Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ của họ thiệt mạng và hiện 18 binh sĩ khác vẫn đang được điều trị vết thương.

Trung Quốc đến nay chưa đề cập đến con số thương vong, mặc dù các nguồn tin Ấn Độ nói ít nhất 43 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng hoặc bị thương.

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn leo thang từ hơn 1 tháng qua và đụng độ xảy ra khi hai bên cáo buộc binh sĩ vi phạm khu vực do bên còn lại kiểm soát. Sau vụ đụng độ, giới chức hai bên đã có các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, vụ việc đã kéo theo làn sóng giận dữ ở Ấn Độ khi nhiều người kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Minh Phương
Theo Sputnik