Thứ 7, 03/10/2020Ấn Độ thông hầm chuyển quân chiến lược tới gần biên giới Trung QuốcThủ tướng Ấn Độ Modi đã khánh thành đường hầm chiến lược ở khu vực Himalaya, công trình có thể giúp New Delhi giảm thời gian chuyển quân ra gần biên giới Trung Quốc từ vài giờ xuống còn 10 phút.
Thứ 5, 01/10/2020Ấn Độ đưa tên lửa BrahMos tới gần biên giới Trung Quốc Thứ 4, 30/09/2020Ấn Độ bác bỏ định nghĩa về đường LAC năm 1959 của Trung Quốc Thứ 7, 26/09/2020Tướng Trung Quốc nói Ấn Độ đưa thêm 100.000 quân tới biên giới tranh chấp Thứ 6, 25/09/2020Trung - Ấn “chạy đua” tiếp tế cho hàng nghìn binh sĩ ở biên giới
Thứ 4, 23/09/2020Ấn Độ chi 3 tỷ USD mua máy bay Mỹ giám sát biên giới Trung QuốcẤn Độ đang lên kế hoạch chi 3 tỷ USD mua các máy bay không người lái của Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang với Trung Quốc.
Thứ 3, 22/09/2020Ấn Độ ra điều kiện với Trung Quốc: Tiến vào trước thì rút lui trướcẤn Độ giữ nguyên lập trường cho rằng, Trung Quốc là bên đã gây ra tình trạng căng thẳng, do đó phải có các bước đi đầu tiên để thực hiện việc rút quân.
Thứ 3, 22/09/2020Ấn Độ đưa máy bay chiến đấu thử nghiệm tại biên giới Trung QuốcẤn Độ đã triển khai các máy bay chiến đấu Rafale mới được biên chế tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc để bay thử nghiệm.
Thứ 5, 17/09/2020Lính Trung Quốc và Ấn Độ bắn hàng trăm phát súng cảnh cáo nhauCác binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã nổ súng cảnh cáo nhau chỉ vài ngày trước khi ngoại trưởng hai nước gặp mặt vào tuần trước.
Thứ 4, 16/09/2020Ấn Độ nói Trung Quốc điều thêm 10.000 quân tới biên giớiCác nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết Trung Quốc đã triển khai thêm 10.000 quân tới biên giới giữa lúc căng thẳng leo thang tại khu vực tranh chấp.
Thứ 4, 16/09/2020Ấn Độ ồ ạt đưa vật tư tới gần biên giới Trung QuốcẤn Độ huy động toàn bộ mạng lưới hậu cần để vận chuyển vật tư và nhu yếu phẩm cho hàng nghìn binh sĩ, chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt dọc biên giới tranh chấp với Trung Quốc.
Thứ 4, 16/09/2020Trung Quốc - Ấn Độ tiếp tục đối đầu tại “dãy núi ăn thịt người”Đối đầu giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực tranh chấp chủ quyền tiếp tục leo thang ở khu vực Chushul, nơi được mệnh danh là “dãy núi ăn thịt người” do địa hình cao và đầy hiểm trở.